Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia A1

(VOV5) - Chủ tịch nước khẳng định Đảng, Nhà nước luôn dành sự quan tâm đến những người có công với cách mạng.

Nhân chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên trong hai ngày 17 và 18/05, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia A1, tham quan Bảo tàng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia A1 - ảnh 1Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia A1. Ảnh: VOV

Viết sổ lưu niệm tại Bảo tàng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ sự khâm phục lòng yêu nước và sự hi sinh của các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên, đồng thời mong muốn Bảo tàng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ tiếp tục sưu tầm những hiện vật, những câu chuyện tái hiện lại chiến dịch thông qua công nghệ hiện đại, trở thành điểm đến hấp dẫn du khách và là nơi giáo dục truyền thống cách mạng và tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho các thế hệ Việt Nam.

Tiếp đó, cùng ngày, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm, tặng gần 160 suất quà cho các cựu chiến sĩ Điện Biên Phủ. Chủ tịch nước khẳng định Đảng, Nhà nước luôn dành sự quan tâm đến những người có công với cách mạng, mong muốn các cựu chiến binh tiếp tục gương mẫu trong cuộc sống, giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ, tiếp tục đóng góp xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh.

Theo chương trình, sáng 18/05, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ khánh thành Đền thờ liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ và làm việc tại tỉnh Điện Biên.         

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác