Các hoạt động Kỷ niệm 47 năm thống nhất đất nước diễn ra trong và ngoài nước

(VOV5) - Quân và dân Thị trấn Trường Sa, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức lễ dâng hương tại Đài tưởng các anh hùng liệt sĩ và Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo.

Tối 29/4, Ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn TP.HCM tổ chức chương trình nghệ thuật “Bài ca thống nhất, khát vọng vươn cao” nhân kỷ niệm 47 năm Ngày Thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2022).

Các hoạt động Kỷ niệm 47 năm thống nhất đất nước diễn ra trong và ngoài nước - ảnh 1Quang cảnh chương trình nghệ thuật “Bài ca thống nhất, khát vọng vươn cao” nhân kỷ niệm 47 năm Ngày Thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2022). Ảnh: nhandan.vn

Trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, người dân Thủ đô sẽ có cơ hội tham gia nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc như triển lãm “Nhạc công và âm nhạc cổ truyền Việt Nam”; tham quan triển lãm “Đào Xá – giữ hồn thanh âm Việt” giới thiệu các sản phẩm nhạc cụ truyền thống làng nghề Đào Xá; không gian sắp đặt các hiện vật thời bao cấp (giai đoạn từ năm 1975 - 1986). Ngoài ra, Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội còn phối hợp với đơn vị du lịch của tỉnh Phú Yên giới thiệu tới du khách về nghề đan lát truyền thống Vinh Ba (xã Hòa Đồng, huyện Tây Hòa, Phú Yên), điểm đến du lịch hấp dẫn của tỉnh Phú Yên.

Ngày 29/4, quân và dân Thị trấn Trường Sa, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức lễ dâng hương tại Đài tưởng các anh hùng liệt sĩ và Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo nhân kỷ niệm 47 năm ngày giải phòng Trường Sa (29/4/1975-29/4/2022) và giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975).

Nhân dịp kỷ niệm 47 năm Ngày Thống nhất đất nước, Ban công tác cộng đồng Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga phối hợp với Hội Văn học nghệ thuật tại LB Nga tổ chức chương trình giao lưu thơ, nhạc “Đất nước trọn niềm vui”.  Bà Trịnh Thị Thu Thanh, một người có nhiều đóng góp cho các hoạt động thiện nguyện trong cộng đồng Việt Nam tại LB Nga, bày tỏ: “Những buổi tổ chức như thế này rất có ý nghĩa, ngoài việc kết nối bà con gần hơn với Đại sứ quán, ban công tác cộng đồng, quan trọng nhất là thể hiện tình cảm yêu thương, không quên nguồn gốc quê hương, dân tộc. Mọi người nhớ lại sự hy sinh của những người đã mất để chúng ta có sự bình yên.”

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác