Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm nhiều hơn nữa đến các thương binh, gia đình liệt sĩ

(VOV5) - Chủ tịch nước bày tỏ tri ân với những mất mát, hy sinh lớn lao của các anh hùng liệt sĩ, các thương bệnh binh, người có công trên cả nước

Nhân dịp kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh-Liệt sĩ, chiều 23/7, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm, tặng quà các thương bệnh binh tại Trung tâm Nuôi dưỡng thương bệnh binh nặng và Điều dưỡng Người có công tỉnh Hà Nam; thăm tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng và thương binh tiêu biểu.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm nhiều hơn nữa đến các thương binh, gia đình liệt sĩ - ảnh 1Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến thăm, tặng quà thương binh, bệnh binh tại Trung tâm nuôi dưỡng thương bệnh binh nặng và điều dưỡng người có công tỉnh Hà Nam. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tại Trung tâm Nuôi dưỡng thương bệnh binh nặng và Điều dưỡng Người có công tỉnh Hà Nam, Chủ tịch nước bày tỏ tri ân với những mất mát, hy sinh lớn lao của các anh hùng liệt sĩ, các thương bệnh binh, người có công trên cả nước, cống hiến vì độc lập tự do của Tổ quốc. Chủ tịch nước nhấn mạnh: Trải qua nhiều cuộc kháng chiến và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, cả nước có 1,2 triệu liệt sĩ, gần 10 triệu người có công, 140 nghìn Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng và hiện có đến 4.180 mẹ còn sống, trên 600 nghìn thương, bệnh binh. Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương vẫn luôn dành sự quan tâm về vật chất và tinh thần cho các đối tượng chính sách và người có công cả nước:Sắp tới Chính phủ sẽ có Nghị định mới về chính sách đối với người có công, trong đó nâng mức hỗ trợ như là tặng quà cho các đối tượng tăng lên 1,5 lần; quyết tâm đưa mức sống của gia đình người có công, gia đình thương binh liệt sĩ nâng lên và đến nay đã đạt con số 97% gia đình có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình ở địa phương. 100% Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng được phụng dưỡng; tiếp tục làm những gì tốt nhất trong khả năng cho phép để chăm sóc gia đình người có công, gia đình thương binh, liệt sĩ.

Chủ tịch nước yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thực hiện tốt Nghị định của Chính phủ sắp ban hành đối với người có công. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19, cần tiếp cụ quan tâm đến các thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công…, không để các đối tượng này gặp khó khăn.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác