Chủ tịch nước Trần Đại Quang: Cần nâng cao chất lượng đội ngũ điều tra viên

(VOV5)- Chiều 10/11, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Trần Đại Quang làm việc với các cơ quan điều tra thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về tình hình, tổ chức hoạt động, công tác phối hợp giữa các cơ quan.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang: Cần nâng cao chất lượng đội ngũ điều tra viên - ảnh 1
Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)


Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao và biểu dương những kết quả, thành tích mà các cơ quan điều tra đã đạt được trong thời gian qua. Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị các cơ quan điều tra tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về lĩnh vực tư pháp, đồng thời tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ điều tra viên, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo đảm khởi tố, điều tra, truy tố chính xác, khách quan, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không bỏ lọt tội phạm, không để oan sai.


Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị các cơ quan điều tra cần chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, pháp luật, đề cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ điều tra viên. Đặc biệt, trong bối cảnh tội phạm sử công nghệ cao ngày càng diễn biến phức tạp, cần quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ điều tra có kiến thức cần thiết về khoa học - công nghệ, ngoại ngữ, luật pháp quốc tế để nâng cao chất lượng điều tra loại tội phạm nguy hiểm này.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác