Chủ tịch nước Trần Đại Quang: Đẩy mạnh hợp tác công nghệ cao Việt Nam - Israel

(VOV5)  - Sáng 21/2, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tiếp Chủ tịch tập đoàn IMI Systems Ltd. của Israel, Yitzhak Aharonovitch, đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.


Chủ tịch nước Trần Đại Quang: Đẩy mạnh hợp tác công nghệ cao Việt Nam - Israel  - ảnh 1
Chủ tịch nước Trần Đại Quang và ông Yitzhak Aharonovitch.



Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Trần Đại Quang mong muốn thời gian tới, ông Yitzhak Aharonovitch tiếp tục đóng góp vào việc thúc đẩy hợp tác giữa hai nước đi vào chiều sâu. Khẳng định Việt Nam cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có Israel hoạt động, Chủ tịch nước cho biết Việt Nam đánh giá cao công nghệ quốc phòng của Israel và đề nghị hai bên hợp tác theo hướng chuyển giao công nghệ cao; hợp tác nghiên cứu phát triển... Về phần mình, ông Yitzhak Aharonovitch mong muốn mở rộng hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực mà tập đoàn có thế mạnh như đảm bảo an ninh sân bay, chống khủng bố và giáo dục đào tạo. Ông Yitzhak Aharonovitch khẳng định Chính phủ Israel và tập đoàn IMI luôn mong muốn được hợp tác với Việt Nam, góp phần đưa quan hệ hai nước ngày càng đi vào chiều sâu.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác