Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ Australia, Đại sứ Hàn Quốc

(VOV5) - Hai nước mong muốn có thể tiếp tục nâng cấp quan hệ với Việt Nam trong thời gian tới.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ Australia, Đại sứ Hàn Quốc - ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Đại Hàn Dân Quốc tại Việt Nam Park Noh-wan nhân dịp đảm nhận nhiệm kỳ công tác mới tại Việt Nam. - Ảnh: Trọng Đức/TTXVN 

Tại buổi tiếp bà Robyn Mudie, Đại sứ Australai tại Việt Nam, sáng 19/02, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chia sẻ với nhân dân Australia về những thiệt hại nghiêm trọng do các vụ cháy rừng gây ra thời gian qua; tin tưởng nhân dân Australia sẽ sớm khắc phục các hậu quả, ổn định cuộc sống, phát triển đất nước.

Trao đổi về quan hệ ngoại giao song phương, Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên triển khai xây dựng Chiến lược hợp tác kinh tế tăng cường nhằm hướng tới mục tiêu trở thành top 10 đối tác thương mại hàng đầu của nhau và tăng gấp đôi đầu tư hai chiều, trước mắt là đạt kim ngạch thương mại 10 tỷ USD năm 2020.

Về phần mình, Đại sứ Robyn Mudie khẳng định Australia cam kết tiếp tục hỗ trợ phát triển cho Việt Nam; cùng Việt Nam đẩy mạnh, nâng cao năng lực, vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế; đồng hành cùng Việt Nam trong các vai trò là Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021, Chủ tịch ASEAN 2020 và Chủ tịch AIPA 2020. Bà Robyn Mudie cũng bày tỏ ấn tượng về công tác phòng chống dịch Covid-19 của Việt Nam.

Cũng trong sáng 19/02, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam Park Noh-wan. Tại buổi tiếp, Đại sứ Park Noh-wan nêu rõ Hàn Quốc mong muốn có thể tiếp tục nâng cấp quan hệ hai nước trong thời gian tới. Tổng thống Hàn Quốc và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc đều có kế hoạch thăm Việt Nam trong năm nay. Hàn Quốc cũng đánh giá rất cao Việt Nam đã khống chế tốt dịch Covid-19 và cho biết Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam đang phối hợp với các doanh nghiệp và cộng đồng kiều bào tại Việt Nam tìm kiếm các giải pháp để hợp tác, hỗ trợ Việt Nam giải quyết các khó khăn do tác động của dịch Covid - 19.

Về quan hệ song phương, năm nay, Đại sứ quán Hàn Quốc sẽ tổ chức Chương trình gặp gỡ Hàn Quốc tại thành phố Vinh, Cần Thơ. Thời gian tới, hai nước cũng sẽ thiết lập đường bay thẳng giữa Cần Thơ đi Hàn Quốc. Thông qua các cơ chế cụ thể này sẽ thu hút mạnh mẽ hơn nữa hợp tác giữa các doanh nghiệp và người dân hai nước.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác