Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Bến Tre cần khơi dậy tinh thần Đồng Khởi trong phát triển kinh tế - xã hội

(VOV5) - Công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội của tỉnh Bến Tre đạt được thành quả ấn tượng.

Chiều tối 22/1, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Ban Thường vụ tỉnh ủy Bến Tre. Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá, năm 2021, tỉnh Bến Tre đã vượt khó trong điều kiện dịch COVID-19 có những diễn biến phức tạp, chuỗi cung ứng bị đứt gẫy. Cả năm tỉnh vẫn có mức tăng trưởng dương, thu ngân sách vượt hơn 20%, giải ngân đầu tư công cao so với bình quân chung cả nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Bến Tre cần khơi dậy tinh thần Đồng Khởi trong phát triển kinh tế - xã hội - ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre. Ảnh: VOV

Công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội của tỉnh Bến Tre đạt được thành quả ấn tượng. Chủ tịch Quốc hội mong muốn tỉnh Bến Tre xây dựng thành phong trào sâu rộng trong toàn hệ thống chính trị, để nâng cao ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên. Là quê hương của phong trào Đồng Khởi, Bến Tre cần khơi dậy tinh thần này trong phát triển kinh tế - xã hội. Bến Tre cũng cần tiếp tục chăm lo thực hiện các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, bảo đảm sinh kế của người dân, trước mắt là tổ chức đón Tết Nhâm Dần chu đáo cho nhân dân theo tinh thần Chỉ thị của Ban Bí thư.

Trước đó, cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn công tác Trung ương đã tới thăm, tặng quà, chúc Tết các gia đình có công với cách mạng; tặng quà lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19 (quân đội, công an, y tế, cán bộ cơ sở…) và công nhân, người lao động khó khăn, gia đình chính sách, người nghèo, gia đình khó khăn do dịch COVID-19. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn công tác cũng đã tới thắp hương tưởng nhớ nữ tướng Nguyễn Thị Định; tới thăm gia đình và thắp hương tưởng nhớ đồng chí Trương Vĩnh Trọng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; tới thăm, chúc Tết và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Vũ Thị Nay.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác