Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại Phiên họp đặc biệt của Quốc hội Cuba khóa X


(VOV5) - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cuba, chiều qua (19/4 theo giờ địa phương), tại Thủ đô La Habana, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ có bài phát biểu quan trọng tại phiên họp toàn thể đặc biệt của Quốc hội Cuba khóa X, lễ kỷ niệm 62 năm ngày chiến thắng Giron (1961 – 2023). Phiên họp được truyền hình trực tiếp trên Đài truyền hình Quốc gia Cuba.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại Phiên họp đặc biệt của Quốc hội Cuba khóa X - ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chuyển lời chúc mừng nồng nhiệt của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chúc mừng cuộc tổng tuyển cử Quốc hội khóa X Cuba đã được tổ chức thành công. Theo Chủ tịch Quốc hội, những nét tương đồng của hai nước trong tiến trình lịch sử dựng nước, giữ nước và khát vọng, lý tưởng cách mạng, cùng truyền thống hào hùng đấu tranh vì độc lập, tự do, vì chủ quyền và quyền tự quyết dân tộc, đó là mối “lương duyên” kết nối trái tim người dân hai nước, tạo nên nền tảng vững chắc cho quan hệ nghĩa tình sắt son đặc biệt Việt Nam - Cuba: "Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng khẳng định: “Việt Nam và Cuba cách xa nhau hàng vạn dặm nhưng lòng dân hai nước gần gũi như anh em một nhà”. Thực hiện di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các thế hệ lãnh đạo và nhân dân Việt Nam luôn khẳng định: “Đoàn kết, ủng hộ Cuba là lương tâm và trách nhiệm của những người cộng sản và toàn thể nhân dân Việt Nam!”; đó là đạo lý, truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam thủy chung với đồng chí, bạn bè. Chúng tôi không bao giờ quên và luôn ghi nhớ sự giúp đỡ vô tư, trong sáng, thắm tình anh em của Cuba".

Theo Chủ tịch Quốc hội, bối cảnh cạnh tranh quốc tế đang diễn ra phức tạp, điều đó đòi hỏi hai nước càng phải đoàn kết, hợp tác chặt chẽ, luôn kiên định đường lối cách mạng, giữ vững nguyên tắc độc lập, tự chủ, hợp tác bình đẳng, coi đó là “gốc chắc, rễ bền” cho việc triển khai linh hoạt, sáng tạo trong thực tiễn.

Trong bài phát biểu đáp từ, ông Esteban Lazo Hernandez, Chủ tịch Quốc hội chính quyền nhân dân Cuba, nhắc lại những tình cảm, câu chuyện của Đại tướng Raul Castro Ruz về Chủ tịch Hồ Chí Minh; về mối quan hệ truyền thống và tình hữu nghị không gì có thể phá vỡ được giữa Việt Nam - Cuba và những bài học từ Việt Nam trong xây dựng và phát triển đất nước.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác