Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Việt Nam: Kỳ vọng những nhận thức chung mới, dẫn dắt quan hệ hai nước phát triển

(VOV5) - Ông Nguyễn Vinh Quang cũng cho biết giao lưu nhân dân luôn là nền tảng vững chắc cho quan hệ hai nước.

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và phu nhân, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân, từ ngày 12-13/12, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam. 

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Việt Nam: Kỳ vọng những nhận thức chung mới, dẫn dắt quan hệ hai nước phát triển - ảnh 1Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc Nguyễn Vinh Quang. Ảnh: baoquocte.vn

Hôm qua (8/12), trả lời phỏng vấn Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc Nguyễn Vinh Quang, cho biết kể từ khi hai nước bình thường hóa quan hệ cho đến nay, đây là lần đầu tiên một Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc thăm Việt Nam đến 3 lần. Điều này thể hiện sự coi trọng cao độ của cá nhân Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đối với quan hệ Việt-Trung, đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và lãnh đạo Việt Nam. Ông Nguyễn Vinh Quang hy vọng trong chuyến thăm lần này, lãnh đạo hai nước sẽ trao đổi sâu rộng về các vấn đề hai bên cùng quan tâm, tiếp tục đạt được những nhận thức chung mới, làm tiền đề và dẫn dắt quan hệ Việt Trung phát triển hơn nữa trong giai đoạn tiếp theo: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có chuyến thăm lịch sử đến Trung Quốc vào tháng 10 năm ngoái, hai bên đạt được nhiều nhận thức chung quan trọng, dẫn dắt quan hệ hai nước phát triển.
Chính vì vậy mà quan hệ hai nước trong hơn một năm qua phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực. Giao lưu các cấp diễn ra thường xuyên, liên tục. Quan hệ kinh tế, thương mại đều có bước phát triển. Chính vì vậy chúng tôi rất kỳ vọng vào chuyến thăm Việt Nam lần này của Chủ tịch Trung quốc Tập Cận Bình, tạo xung lực mới cho quan hệ hai nước.

Ông Nguyễn Vinh Quang cũng cho biết giao lưu nhân dân luôn là nền tảng vững chắc cho quan hệ hai nước.Vì vậy, các ngành, các cấp, các địa phương hai bên cần tăng cường giao lưu, nhất là giao lưu giữa thế hệ thanh niên hai nước, tăng cường sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau. Hội hữu nghị Việt-Trung sẽ tiếp tục nỗ lực để đóng góp vào sự nghiệp chung này.                                                                            

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác