Chuyến thăm chính thức của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới Liên bang Thụy Sĩ và Liên bang Nga thành công tốt đẹp

(VOV5) - Đó là khẳng định củaThứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng khi trả lời phỏng vấn của báo chí về kết quả các chuyến thăm này.


Về chuyến thăm Liên bang Thụy Sĩ (từ ngày 25/11 đến ngày 29/11) của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thứ trưởng Tô Anh Dũng cho biết hai bên trao đổi sâu rộng, thực chất và đạt được sự nhất trí cao về các biện pháp tăng cường quan hệ song phương và đa phương; đồng thời chia sẻ tầm nhìn về các vấn đề chiến lược khu vực và toàn cầu, trong đó có tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải ở Biển Đông phù hợp với luật pháp quốc tế.

Thụy Sĩ khẳng định Việt Nam là đối tác kinh tế ưu tiên, có vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng, sản xuất ở khu vực và thế giới.

Chuyến thăm chính thức của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới Liên bang Thụy Sĩ và Liên bang Nga thành công tốt đẹp - ảnh 1Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Liên bang Thụy Sỹ Guy Parmelin.
Nguồn: TTXVN

Về kết quả chuyến thăm Liên bang Nga (từ ngày 29/11 đến ngày 2/12) của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng nêu rõ hai bên nhất trí thông qua Tuyên bố chung về Tầm nhìn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga đến năm 2030.

Điều này có ý nghĩa chiến lược quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh hai bên kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược và hướng tới kỷ niệm 10 năm quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, đáp ứng lợi ích lâu dài của hai nước, vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung trên thế giới.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác