Đa số người Mỹ không tin những lời xuyên tạc về Việt Nam

(VOV5) - Cựu binh Andre Sauvageot không đồng ý với những ý kiến không đúng sự thật của một số người về tình hình nhân quyền tại Việt Nam. 

Đa số người Mỹ không tin những lời xuyên tạc về Việt Nam. Đây là khẳng định của cựu binh Mỹ Andre Sauvageot với phóng viên báo Quân đội nhân dân khi biết tin một nhóm người tập trung tại Geneva phản đối Việt Nam trình bày Báo cáo Kiểm định định kỳ phổ quát về tình hình nhân quyền. Theo cựu binh này, với 50 năm kinh nghiệm liên quan tới Việt Nam, ông có thể khẳng định những nỗ lực của Đảng Cộng sản Việt Nam để cải thiện vấn đề quyền con người cũng như trong nhiều lĩnh vực khác là đáng khâm phục, trong đó phải kể đến việc Việt Nam chú trọng tới chính sách cải thiện đời sống, thu nhập của người dân, nhất là ở vùng dân tộc thiểu số. Đặc biệt, Việt Nam làm tốt việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân; tự do tín ngưỡng, tôn giáo được bảo đảm.

Đa số người Mỹ không tin những lời xuyên tạc về Việt Nam - ảnh 1
Cựu binh Mỹ An-đrê Xau-va-giốt. Ảnh: Xuân Phong

 Căn cứ vào những điểm này và còn nhiều ví dụ tích cực khác nữa, cựu binh Andre Sauvageot không đồng ý với những ý kiến không đúng sự thật của một số người về tình hình nhân quyền tại Việt Nam.

 Tuy nhiên, theo ông Andre Sauvageot, giống như hầu hết các nước khác, Việt Nam cũng có nhu cầu cần thiết phải bảo đảm an ninh và ổn định chính trị. Vì vậy, không có gì lạ khi Việt Nam bảo đảm các quyền tự do của người dân trong khuôn khổ luật pháp cho phép.

Trước việc Mỹ kêu gọi Việt Nam sửa đổi cái gọi là "Luật an ninh quốc gia mơ hồ được sử dụng để đàn áp các quyền phổ quát", cựu binh Andre Sauvageot cho rằng người Mỹ nên khiêm tốn về vấn đề nhân quyền nói chung và cách đánh giá cũng như đối phó với mối đe dọa an ninh của nước mình. Ngay tại Mỹ, nhiều người dân  phản đối cách Mỹ dùng máy bay không người lái để tấn công một số người bị nghi ngờ là khủng bố, có âm mưu tấn công nước Mỹ. Có những lúc vô ý đã giết nhầm nhiều thường dân vô tội.

 Do vậy, theo ông Andre, tốt nhất cả hai nước cần nỗ lực để cải thiện tình hình nhân quyền trong nước mình, tránh bên này can thiệp vào tình hình nội bộ của bên kia một cách thô bạo./.     


Phản hồi

Các tin/bài khác