Đại biểu Quốc hội: sẵn sàng chất vấn những vấn đề nóng

(VOV5) - Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIII sẽ bắt đầu từ chiều 10/6, kéo dài 2,5 ngày, đến hết ngày 12/6. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và 4 thành viên chính phủ gồm: Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Tổng thanh tra Chính phủ sẽ đăng đàn trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội.

Đại biểu Quốc hội: sẵn sàng chất vấn những vấn đề nóng  - ảnh 1
Một phiên chất vấn tại kỳ họp cuối năm 2013 của Quốc hội. Ảnh: Vneconomy.

Các nội dung mà đại biểu QH chất vấn các thành viên Chính phủ lần này đều là những vấn đề nóng mà thực tiễn cuộc sống đang đặt ra. Trao đổi với báo chí trước thềm chất vấn, ông Lê Như Tiến, đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng  Trị, cho biết: “Tôi rất quan tâm đến phiên chất vấn, đặc biệt là phiên chất vấn Tổng Thanh tra. Trong chất vấn Tổng thanh tra, tôi quan tâm đến việc thanh tra những vụ việc tham nhũng và việc cần phải chống tham nhũng ngay trong lực lượng chống tham nhũng. Đối với những cơ quan tư pháp, hơn ai hết, cần phải trong sạch nhất thì mới phòng chống tham nhũng tốt được. Ngoài ra, đối với Bộ trưởng Bộ Tài chính, tôi quan tâm đến điều hành chính sách tài chính phải như thế nào để thu, chi ngân sách có hiệu quả và đặc biệt là điều hành về giá.” 

Ông Nguyễn Đức Hiền, đại biểu quốc hội tỉnh Nghệ an, nêu ý kiến: “Đổi mới cải cách giáo dục cần phải đem lại hiệu quả thiết thực cho người dân. Chắc chắn Bộ trưởng sẽ phải giải trình nội dung này. Vấn đề thứ hai nữa là lâu nay Bộ giáo dục  đã có nhiều biện pháp khắc phục lạm thu nhưng rõ ràng còn nhiều bất cập và chúng ta cần phải có giải pháp triệt để. Điểm nữa tôi nghĩ cần phải quan tâm là làm sao chúng ta phải đảm bảo điều kiện cho giáo viên, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, làm sao họ có điều kiện trở về miền xuôi sau nhiều năm cống hiến, nếu không phải có cơ chế tạo điều kiện cho họ gắn bó lâu dài.”

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn sẽ được tường thuật trực tiếp trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong đó có Đài Tiếng nói Việt Nam, để cử tri và nhân dân theo dõi./.

 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác