Đại biểu Quốc hội ủng hộ Hà Nội tăng số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân chuyên trách

(VOV5) - Việc đề xuất tăng số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND thành phố Hà Nội chỉ thực hiện trong nhiệm kỳ 2021-2026

 Chiều 1/4, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, Quốc hội thảo luận ở hội trường về quy định số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội (HĐND) nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết Chính phủ thống nhất với đề nghị của thành phố Hà Nội về việc tăng số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 lên 19 người (tăng thêm 9 đại biểu).

Đại biểu Quốc hội ủng hộ Hà Nội tăng số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân chuyên trách - ảnh 1Chiều 1/4,  Quốc hội thảo luận về số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

Việc đề xuất tăng số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND thành phố Hà Nội chỉ thực hiện trong nhiệm kỳ 2021-2026 nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội.

Thảo luận về vấn đề này, các đại biểu Quốc hội bày tỏ sự đồng tình về quy định số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026. Các đại biểu cho rằng, việc tăng số lượng đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách là rất cần thiết, là dịp để chuẩn bị nhân sự, nhất là người trẻ công tác ở HĐND thành phố các khóa tiếp theo.

Kết luận phiên thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị các cơ quan liên quan tiếp thu, chỉnh lý để hoàn thiện dự thảo Nghị quyết trình Quốc hội thông qua tại cuối kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác