Đảng Cộng sản VN luôn khẳng định vị trí vai trò quan trọng của công tác đảng ngoài nước đối với sự nghiệp cách mạng VN

(VOV5) - Hội nghị được tổ chức nhằm kịp thời triển khai kết luận của Hội nghị Đối ngoại toàn quốc (ngày 14/12/2021) và Hội nghị cán bộ toàn quốc về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.  

Sáng 16/12, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị về công tác xây dựng Đảng và công tác Đảng ngoài nước với chủ đề “Tăng cường xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng công tác đảng ngoài nước triển khai thắng lợi đường lối đối ngoại Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIII”.

Đảng Cộng sản VN luôn khẳng định vị trí vai trò quan trọng của công tác đảng ngoài nước đối với sự nghiệp cách mạng VN - ảnh 1Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng tham dự, chủ trì và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: VOV

Hội nghị được tổ chức nhằm kịp thời triển khai kết luận của Hội nghị Đối ngoại toàn quốc (ngày 14/12/2021) và Hội nghị cán bộ toàn quốc về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị (ngày 9/12/2021), cụ thể hóa các yêu cầu, nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng trong ngành Ngoại giao và công tác Đảng ngoài nước, thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Đảng Cộng sản VN luôn khẳng định vị trí vai trò quan trọng của công tác đảng ngoài nước đối với sự nghiệp cách mạng VN - ảnh 2

Ông Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Bí thư Ban Cán sự Đảng bộ, Bí thư Đảng ủy Bộ Ngoại giao. Ảnh: VOV

Ghi nhận, biểu dương những thành tích mà Đảng bộ Bộ Ngoại giao đạt được trong những năm qua, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng khẳng định: Đảng Cộng sản Việt Nam luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, khẳng định vị trí vai trò quan trọng của công tác đảng ngoài nước đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đã có nhiều văn bản chỉ đạo về công tác đảng ngoài nước nhất là trước những thay đổi, biến động lớn của tình hình ngoài nước. Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đề nghị: Nâng cao chất lượng hiệu quả của cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ đảng viên đối với công tác kiểm tra giám sát, chỉnh đốn đảng; tập trung kiểm tra, giám sát các tổ chức Đảng, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt những lĩnh vực, địa bàn, vị trí công tác trong môi trường hoạt động nước ngoài; đề cao ý thức tự kiểm tra tự giám sát, tự tu dưỡng, tự soi, tự sửa của mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng, cán vộ, đảng viên là hết sức quan trọng.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác