Đảng, Nhà nước và nhân dân mãi mãi ghi nhớ công ơn của các anh hùng, liệt sĩ

(VOV5) - Cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc kéo dài hơn 30 năm của nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng là một giai đoạn lịch sử chói lọi trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước của dân tộc.

Nhân dịp kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2023), chiều 28/4, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp mặt Đoàn đại biểu Ban liên lạc Mặt trận Tây Nguyên B3 – Quân đoàn 3.

Đảng, Nhà nước và nhân dân mãi mãi ghi nhớ công ơn của các anh hùng, liệt sĩ - ảnh 1Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp mặt Đoàn đại biểu Ban liên lạc Mặt trận Tây Nguyên B3 – Quân đoàn 3. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước nêu rõ cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc kéo dài hơn 30 năm của nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng là một giai đoạn lịch sử chói lọi trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước của dân tộc. Tuy nhiên những đau thương mất mát do chiến tranh vẫn còn hiện hữu trên nhiều gia đình, riêng Quân đoàn 3 đã có hơn 40 nghìn cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh.

Đảng, Nhà nước và nhân dân mãi mãi ghi nhớ công ơn của các anh hùng, liệt sĩ, các cựu chiến binh, trong đó có các liệt sĩ, thương binh, cựu chiến binh của Mặt trận Tây Nguyên B3 - Quân đoàn 3. Chủ tịch nước đề nghị các cựu chiến binh tích cực tham gia phòng, chống tham nhũng; làm gương cho con cháu, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau cuộc sống.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác