Dấu mốc quan trọng trong hợp tác Việt Nam-Ba Lan

(VOV5) - Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Ba Lan chứng kiến lễ ký kết nhiều văn kiện hợp tác, trong đó có Bản ghi nhớ hợp tác kinh tế giữa Bộ công thương Việt Nam và Bộ phát triển kinh tế và tài chính Ba Lan.

Lễ đón Tổng thống Cộng hòa Ba Lan Andrzej Duda thăm cấp Nhà nước Việt Nam diễn ra trọng thể vào sáng nay (28/11) tại thủ đô Hà Nội. Tại hội đàm sau lễ đón, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Andrzej Duda nhất trí nhiều biện pháp cụ thể, nhằm thúc đẩy quan hệ song phương trong nhiều lĩnh vực trong thời gian tới.

Dấu mốc quan trọng trong hợp tác Việt Nam-Ba Lan - ảnh 1Quang cảnh lễ đón 

Về chính trị đối ngoại, hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là cấp cao, thường xuyên trao đổi, tham vấn về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, tiếp tục phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực, nhất là tại Liên hợp quốc, trong khuôn khổ hợp tác EU, ASEAN và ASEM.

Về các lĩnh vực hợp tác khác, hai nhà lãnh đạo hoan nghênh các kết quả tích cực trong hợp tác thương mại, đầu tư giữa hai nước trong thời gian qua và nhất trí thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực quan trọng khác trong thời gian tới như giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, văn hóa du lịch, trùng tu di tích, môi trường, quốc phòng.

Việt Nam hoan nghênh Ba Lan chính thức mở Văn phòng đại diện Tổng cục đầu tư và thương mại Ba Lan trong dịp này và khẳng định luôn khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Ba Lan đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam trên các lĩnh vực mà Ba Lan có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như khai thác khoáng sản, chế biến thực phẩm, dược phẩm, bảo vệ môi trường… Việt Nam đánh giá cao những nỗ lực của hai bên trong việc đàm phán và ký chính thức Hiệp định tài chính trị giá 250 triệu EUR, tạo cơ sở triển khai các dự án tín dụng ODA của chính phủ Ba Lan dành cho Việt Nam tới đây.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cảm ơn Ba Lan đã ủng hộ Việt Nam ứng cử vào Hội đồng bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021, đồng thời đề nghị Ba Lan ủng hộ và tích cực thúc đẩy việc sớm ký và phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU.

Về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giữ gìn hòa bình, an ninh, thúc đẩy hợp tác và phát triển trên thế giới, nhất trí cho rằng mọi tranh chấp cần giải quyết bằng biện pháp hòa bình, bao gồm việc tôn trọng đầy đủ các tiến trình ngoại giao và pháp lý, phù hợp với luật pháp quốc tế.

Sau hội đàm, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Ba Lan chứng kiến lễ ký kết nhiều văn kiện hợp tác, trong đó có Bản ghi nhớ hợp tác kinh tế giữa Bộ công thương Việt Nam và Bộ phát triển kinh tế và tài chính Ba Lan.

Phát biểu tại cuộc gặp với báo chí sau hội đàm, Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định: “Tôi và ngài Tổng thống vừa có cuộc hội đàm rất thành công. Chúng tôi đã trao đổi và nhất trí nhiều biện pháp cụ thể, nhằm thúc đẩy quan hệ song phương trong nhiều lĩnh vực trong thời gian tới. Với nền tảng quan hệ vững chắc và không ngừng được vun đắp trong 67 năm qua, cùng với tiềm năng to lớn và nỗ lực của hai bên, tôi tin tưởng quan hệ hợp tác truyền thống giữa Việt Nam và Ba Lan sẽ ngày càng phát triển sâu rộng, hiệu quả, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân hai nước”.

Về phần mình, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda nhấn mạnh: “Mối quan hệ Việt Nam-Ba Lan vốn có truyền thống hữu nghị hợp tác lâu đời và trong thời gian qua có thêm dấu hiệu tốt đẹp của mối quan hệ đó. Tất cả hiệp định ký kết ngày hôm nay là cơ sở để thúc đẩy quan hệ song phương thời gian tới trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt trong lĩnh vực khoa học công nghệ, giáo dục, môi trường... Tôi tin rằng việc ký kết các Hiệp định này sẽ giúp cho các doanh nghiệp hai nước mở rộng hoạt động tại thị trường Việt Nam và Ba Lan. Đặc biệt là gói học bổng dành cho học sinh tại Việt Nam sang Ba Lan tăng lên”.

Chiều 28/11, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda có cuộc hội kiến với Tổng Bí thư Đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác