Đầu tư cho cải cách hành chính là đầu tư cho phát triển

(VOV5) - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành phải ưu tiên nguồn lực cho công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật; nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật.

Chiều nay (02/02), tại Trụ sở Chính phủ (Hà Nội), Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, chủ trì Phiên họp thứ 7 của Ban Chỉ đạo để triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Phiên họp được tổ chức trực tuyến giữa điểm cầu trụ sở Chính phủ với 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đầu tư cho cải cách hành chính là đầu tư cho phát triển - ảnh 1Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh năm 2024 là năm tăng tốc, bứt phá, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025. Thủ tướng nêu rõ đầu tư cho cải cách hành chính là đầu tư cho phát triển; cải cách hành chính phải lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, chủ thể, mục tiêu, động lực, nguồn lực; cải cách hành chính để tạo khí thế mới, động lực mới, giá trị mới, thành công mới.

Do đó, Thủ tướng yêu cầu tổ chức cải cách hành chính trên 6 lĩnh vực: thể chế; thủ tục hành chính; tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước; chế độ công vụ; tài chính công; xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành phải ưu tiên nguồn lực cho công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật; nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật; tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về cơ chế, chính sách nhằm hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân, doanh nghiệp; tiếp tục hoàn thiện đồng bộ khung khổ pháp lý thúc đẩy sự phát triển của khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác