Đẩy mạnh xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy trong tình hình mới

(VOV5) - Từ năm 2018 đến nay, công an 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã bố trí hơn 48 nghìn cán bộ Công an xã, thị trấn chính quy tại 100% xã, thị trấn trên toàn quốc. 

Chiều 3/6, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức hội nghị sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện xây dựng công an xã thị trấn chính quy.

Đẩy mạnh xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy trong tình hình mới - ảnh 1Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, từ năm 2018 đến nay, công an 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã bố trí hơn 48 nghìn cán bộ Công an xã, thị trấn chính quy tại 100% xã, thị trấn trên toàn quốc. Công an các địa phương đã tham mưu thành lập Chi bộ Công an xã, thị trấn.

Phát biểu tại đây, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết trong thời gian tới, Đảng ủy Công an Trung ương sẽ ban hành Nghị quyết về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy trong tình hình mới nhằm tập trung đẩy mạnh xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, cán bộ, hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, cơ chế lãnh đạo, chỉ huy; phân công, phân cấp và cơ sở vật chất, hậu cần… đủ sức giải quyết các vấn đề về an ninh, trật tự ngay từ đầu và tại cơ sở; quyết tâm xây dựng Công an xã, thị trấn cùng với lực lượng Công an nhân dân các cấp thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác