Độ tin cậy chính trị mở đường cho quan hệ hợp tác Việt Nam - LB Nga, Cộng hòa Belarus

(VOV5) - Chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tới Liên bang Nga và Cộng hòa Belarus kết thúc tốt đẹp với nhiều cuộc trao đổi thực chất.
Độ tin cậy chính trị mở đường cho quan hệ hợp tác Việt Nam - LB Nga, Cộng hòa Belarus - ảnh 1 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Hội đồng Cộng hòa (Thượng viện) Belarus Matalia Kochanova gặp gỡ báo chí. - Ảnh: VOV

Sáng 15/12, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam về đến sân bay Nội Bài, Thủ đô Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Liên bang Nga và Cộng hòa Belarus từ ngày 8-14/12.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu, chuyến thăm chính thức Liên bang Nga có ý nghĩa quan trọng đối với quan hệ hai nước trong bối cảnh Việt Nam và Liên bang Nga có mối quan hệ hữu nghị, truyền thống lâu đời. Quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ vì sự phồn vinh của mỗi nước. Hai nước đã hợp tác sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực, kể cả về kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học - công nghệ, quốc phòng - an ninh.

Ông Nguyễn Văn Giàu cho biết: "Năm 2020 là năm cả 2 nước có nhiều sự kiện lớn. LB Nga sẽ tổ chức 75 năm ngày chiến thắng Phát xít. Việt Nam kỉ niệm 45 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, 75 năm thành lập nước. Đặc biệt, hai nước kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Nhân những sự kiện này, tại các buổi hội kiến, hội đàm, các nhà lãnh đạo hai nước mong muốn mỗi nước cần tổ chức nhiều hoạt động thiết thực. Bởi đây là cơ hội hai nước giáo dục cho các thế hệ, đặc biệt là lớp trẻ hiểu rõ hơn về mối quan hệ gắn bó này".

Trong chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân vinh dự được mời phát biểu tại phiên họp toàn thể của Hội đồng liên bang (Thượng viện). Đây là điều rất đặc biệt. Tiếp đó, tại hai cuộc hội đàm với Chủ tịch Đuma Quốc gia Nga (Hạ viện) Valentina Matvienko và Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Vyacheslav Volodin, những đề xuất về thúc đẩy hợp tác kinh tế, ký thỏa thuận hợp tác giữa nhóm nghị sỹ 2 nước của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam đều được đồng tình và ủng hộ.

Rời Liên bang Nga, ngày 12/12, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bắt đầu thăm chính thức Cộng hòa Belarus. Hai bên nhất trí tập trung ưu tiên thúc đẩy hơn nữa hợp tác kinh tế thương mại nhất là các lĩnh vực mà Việt Nam có thế mạnh, Belarus có nhu cầu và ngược lại; thúc đẩy các mặt hàng nông sản, cùng hợp tác trong lĩnh vực du lịch, hỗ trợ tìm kiếm các cơ hội mới, khả năng khai thác tiềm năng lợi thế của Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh kinh tế Á-Âu.

Ông Nguyễn Văn Giàu, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội nhấn mạnh: "Tại các buổi hội kiến, hội đàm cấp cao, bạn đều đánh giá chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam lần này tạo ra một động lực lớn trong quan hệ hai nước. Đây là chuyến thăm nâng tầm quan hệ hai nước".

Chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tới Liên bang Nga và Cộng hòa Belarus kết thúc tốt đẹp với nhiều cuộc trao đổi thực chất, tạo động lực lớn cho mối quan hệ song phương.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác