Đoàn đại biểu Cục Đối ngoại (Bộ công an) tri ân các anh hùng liệt sĩ tại tỉnh Quảng Trị

(VOV5) - Đoàn cán bộ, chiến sĩ Cục Đối ngoại đã đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh trong cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc.

Trong 2 ngày 18-19/3, Đoàn đại biểu Cục Đối ngoại (Bộ Công an) do Thiếu tướng Nguyễn Văn Kỷ, Phó Cục trưởng làm Trưởng đoàn đã đến dâng hương tri ân, tưởng nhớ các các anh hùng liệt sĩ tại Thành cổ Quảng Tri, Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn, Nghĩa trang Đường 9 và Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên Đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị.  

Đoàn đại biểu Cục Đối ngoại (Bộ công an) tri ân các anh hùng liệt sĩ tại tỉnh Quảng Trị - ảnh 1 Thiếu tướng Nguyễn Văn Kỷ, Phó Cục trưởng Cục đối ngoại - Bộ Công an cùng cán bộ chiến sĩ dâng hương tại Thành cổ Quảng Trị.

Đây là một trong những đợt sinh hoạt chính trị của cán bộ, chiến sĩ Cục Đối ngoại nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2023) và 75 năm Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy về “Tư cách người Công an cách mệnh” (11/3/1948 - 11/3/2023).

Đoàn đại biểu Cục Đối ngoại (Bộ công an) tri ân các anh hùng liệt sĩ tại tỉnh Quảng Trị - ảnh 2Thiếu tướng Nguyễn Văn Kỷ, Phó Cục trưởng Cục đối ngoại - Bộ Công an cùng cán bộ chiến sĩ dâng hương tại Tượng đài các Anh hùng liệt sỹ trên đảo Cồn Cỏ.

Tại các địa điểm, Đoàn cán bộ, chiến sĩ Cục Đối ngoại đã đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh trong cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, góp phần quan trọng vào thắng lợi của cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, thống nhất đất nước. Thay mặt các thành viên trong đoàn, phát biểu trước Tượng đài Anh hùng liệt sĩ trên đảo Cồn Cỏ, Thiếu tướng Nguyễn Văn Kỷ nhắc lại tinh thần quả cảm của các chiến sĩ và dân quân đã anh dũng chiến đấu để giữ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc; nguyện sống và cống hiến xứng đáng với sự hy sinh của những liệt sỹ đã ngã xuống vì nền độc lập dân tộc.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác