Đoàn Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khảo sát đặc khu hành chính - kinh tế đặc biệt tại Quảng Ninh

(VOV5) - Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính nhận định các đặc khu hành chính - kinh tế chỉ có thể thành công khi có thể chế phù hợp, sự quyết tâm của chính quyền và sự đồng thuận của người dân. 

Ngày 28/10, Đoàn công tác Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV tổ chức khảo sát thực tế nhằm phục vụ thẩm tra dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt tại tỉnh Quảng Ninh.

Đoàn Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khảo sát đặc khu hành chính - kinh tế đặc biệt tại Quảng Ninh - ảnh 1Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc với tỉnh Quảng Ninh về Dự án luật đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt. Ảnh: Trung Nguyên/TTXVN 

Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính nhấn mạnh việc triển khai xây dựng các đặc khu hành chính - kinh tế là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước đang từng bước được cụ thể hóa.

Đồng thời, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương ghi nhận những nỗ lực, quyết tâm của tỉnh Quảng Ninh trong việc triển khai đảm bảo tính đồng bộ, hướng tới kinh tế tri thức, nguồn nhân lực chất lượng cao. Trao đổi về những kinh nghiệm thực tiễn của các nước trên thế giới, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhận định các đặc khu hành chính - kinh tế chỉ có thể thành công khi có thể chế phù hợp, sự quyết tâm của chính quyền và sự đồng thuận của người dân. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác