Đối thoại Chính trị - An ninh - Quốc phòng Việt Nam – Hoa Kỳ lần thứ 13

(VOV5) - Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác vì hòa bình, an ninh, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Hôm qua (26/8), tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ phụ trách Kiểm soát vũ khí và An ninh quốc tế, Bonnie Jenkins, chủ trì Đối thoại Chính trị - An ninh - Quốc phòng Việt Nam – Hoa Kỳ lần thứ 13. Đây là đối thoại Chính trị - An ninh - Quốc phòng đầu tiên được tổ chức sau khi Việt Nam và Hoa Kỳ nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 9 năm ngoái.

Tại đối thoại, Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc khẳng định Việt Nam coi Hoa Kỳ là đối tác có tầm quan trọng chiến lược và hoan nghênh Hoa Kỳ cam kết ủng hộ một Việt Nam mạnh, độc lập, tự cường và thịnh vượng. Thứ trưởng đề nghị hai bên tăng cường phối hợp, đưa khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và ổn định.

Đối thoại Chính trị - An ninh - Quốc phòng Việt Nam – Hoa Kỳ lần thứ 13 - ảnh 1Cuộc Đối thoại diễn ra trong không khí chân thành, thẳng thắn và xây dựng. Ảnh: Quang Hòa/baoquocte.vn 

Thứ trưởng Bonnie Jenkins khẳng định Hoa Kỳ cam kết tiếp tục dành nguồn lực hợp tác và hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh, tẩy độc dioxin, rà phá bom mìn, hỗ trợ nạn nhân da cam và tìm kiếm, quy tập, định danh hài cốt liệt sỹ Việt Nam. Thứ trưởng cho biết Hoa Kỳ sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác quốc phòng – an ninh với Việt Nam theo các khuôn khổ, thỏa thuận hợp tác đã được thiết lập, phù hợp với nhu cầu của Việt Nam, trong đó có hợp tác về đào tạo, quân y, gìn giữ hòa bình, phòng chống khủng bố, tội phạm trên môi trường mạng và tội phạm công nghệ cao…

Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác vì hòa bình, an ninh, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Về tình hình Biển Đông, hai bên chia sẻ tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, an ninh, trật tự trên biển, thúc đẩy tự do hàng hải và hàng không tại Biển Đông; đề cao nguyên tắc không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, giải quyết hòa bình các tranh chấp tại Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Hiến chương Liên hợp quốc và Công ước Liên hợp quốc về Luật biển (UNCLOS 1982).

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác