Tăng cường mối quan hệ sâu sắc tốt đẹp giữa 2 lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam-Trung Quốc

(VOV5) - Chương trình giao lưu công tác đảng, công tác chính trị Cảnh sát biển Việt Nam-Trung Quốc là nhịp cầu hữu nghị, thân ái, tăng cường hiểu biết, sự tin cậy chính trị giữa 2 lực lượng.

Sáng nay (27/8), Trung tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam, cùng Thiếu tướng Lưu Hậu Kiệt, Phó Chính ủy Cảnh sát biển Trung Quốc, đã đồng chủ trì buổi lễ khai mạc chương trình giao lưu công tác đảng, công tác chính trị Cảnh sát biển Việt Nam-Trung Quốc.

Tăng cường mối quan hệ sâu sắc tốt đẹp giữa 2 lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam-Trung Quốc - ảnh 1Trung tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Cảnh sát Biển Việt Nam phát biểu khai mạc chương trình giao lưu. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Chương trình là sáng kiến của Cảnh sát biển Việt Nam nhằm hiện thực hóa nhận thức chung của lãnh đạo 2 Đảng, 2 nước cũng như củng cố làm sâu sắc thêm mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc, đưa mối quan hệ của hai lực lượng đi vào thực chất, hiệu quả, làm tiền đề xây dựng, thúc đẩy các hoạt động hợp tác khác trong thời gian tới.

Tăng cường mối quan hệ sâu sắc tốt đẹp giữa 2 lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam-Trung Quốc - ảnh 2Trung tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Cảnh sát Biển Việt Nam và Thiếu tướng Lưu Hậu Kiệt, Phó Chính ủy Cảnh sát Biển Trung Quốc với các đại biểu cảnh sát biển hai nước. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Tại buổi lễ khai mạc, Trung tướng Bùi Quốc Oai khẳng định: Chương trình giao lưu sẽ là nhịp cầu hữu nghị, thân ái, tăng cường hiểu biết, sự tin cậy chính trị giữa 2 lực lượng, làm sâu sắc thêm mối quan hệ tốt đẹp truyền thống đã có, trao đổi, chia sẻ học hỏi về phương thức, kinh nghiệm trong hoạt động Công tác Đảng, Công tác Chính trị, góp phần thúc đẩy quan hệ láng giềng hữu nghị, đối tác hợp tác chiến lực Việt Nam-Trung Quốc, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực: “Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc là lực lượng chuyên trách thực thi pháp luật trên biển của hai nước. Trong những năm qua, thực hiện Bản ghi nhớ hợp tác được ký kết vào tháng 6/2016, hai Bên đã đoàn kết, cùng nhau phối hợp, triển khai nhiều hoạt động hợp tác thực chất, hiệu quả; góp phần tích cực trong việc củng cố, xây dựng lòng tin giữa hai Lực lượng, cùng nhau duy trì môi trường hòa bình, duy trì an ninh, trật tự, an toàn và tôn trọng pháp luật trên vùng biển liền kề hai nước; là điểm sáng trong hợp tác thực thi pháp luật trên biển giữa các nước trong khu vực. Thời gian tới, dự báo tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, đòi hỏi cần có sự phối hợp chặt chẽ, tăng cường giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ”.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác