Đón nhận danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” dành cho Thông tấn xã Giải phóng

(VOV5) - Thông tấn xã Việt Nam ngày nay ngày càng phát triển lớn mạnh, không chỉ trong nước mà còn hội nhập sâu rộng và hợp tác với nhiều tổ chức báo chí lớn trên thế giới.

Ngày 11/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thông tấn xã Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Thông tấn xã Giải phóng (12/10/1960 - 12/10/2020) và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Đón nhận danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” dành cho Thông tấn xã Giải phóng - ảnh 1Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân của Chủ tịch nước tặng Thông tấn xã Giải phóng nhân kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Giải phóng (12/10/1960-12/10/2020). - Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN 

Thay mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch thứ Nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, thực hiện nghi lễ trao danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” phong tặng Thông tấn xã Giải phóng.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhấn mạnh tiếp bước truyền thống vẻ vang và tự hào của Thông tấn xã Giải phóng, Thông tấn xã Việt Nam ngày nay ngày càng phát triển lớn mạnh, không chỉ trong nước mà còn hội nhập sâu rộng và hợp tác với nhiều tổ chức báo chí lớn trên thế giới.

Nhân dịp này, Thông tấn xã Việt Nam tổ chức Trưng bày ảnh “Thông tấn xã Giải phóng anh hùng”. Nhà xuất bản Thông tấn cũng ra mắt cuốn sách “Thông tấn xã Giải phóng Anh hùng”.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác