Báo chí phải làm chủ trận địa tư tưởng

(VOV5) - Sáng 18/6, Tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia, Hội Nhà báo Việt Nam- Liên chi Hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức Lễ Kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Giám đốc Đài TNVN Nguyễn Thế Kỷ, cho biết hiện VOV có 13 thứ tiếng trong nước của các dân tộc thiểu số và có 13 thứ tiếng nước ngoài. Đây là cơ quan báo chí có số lượng tiếng đồng bào dân tộc thiểu số và tiếng nước ngoài nhiều nhất - và đây là chính là thế mạnh của VOV.

Tổng Giám đốc mong muốn, với vai trò của mình Liên chi hội nhà báo tập hợp bồi dưỡng giáo dục rèn luyện cho các hội viên về bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp.

Báo chí phải làm chủ trận địa tư tưởng - ảnh 1 Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, Chủ tịch VAVA trao bằng khen của VAVA cho đại diện Đài TNVN và Ban Đối ngoại VOV5.-  Ảnh VP

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Kỷ nhấn mạnh: "Nhân dịp này mở đợt sinh hoạt chính trị hướng tới Đại hội Đảng bộ Đài TNVN nhiệm kỳ 2020-2025.Trong Đại hội này chúng ta sẽ xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để đưa Đài TNVN tiếp tục phát triển về phía trước.Nếu chúng ta không nỗ lực vươn lên thì rất có thể chúng ta sẽ bị bỏ lại phía sau. Trong cuộc cạnh tranh trên trận địa thông tin hiện nay giữa thông tin chính thống và thông tin phi truyền thống, trong đó có cả thông tin của các thế lực thù địch phản động, chúng ta không vươn lên thì chúng ta sẽ không làm chủ trận địa tư tưởng, đây là một việc làm rất cần thiết."

Cũng sáng 18/6 tại Hà Nội, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam (VAVA) tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2020). Phát biểu tại đây, Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, Chủ tịch VAVA, nhấn mạnh: Những năm qua, báo chí đã luôn đồng hành với VAVA trong công tác tuyên truyền về khắc phục hậu quả chất độc hóa học và công tác chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân và đấu tranh đói công lý cho nạn nhân chất độc da cam Việt Nam. 

"Tôi đánh giá rất cao sự phối hợp của các cơ quan báo chí với VAVA. Trong nhiều năm qua, các phóng viên, các cơ quan báo chí đã có nhiều bài viết để tuyên truyền về hậu quả khủng khiếp của chiến tranh hóa học tại Việt Nam, đặc biệt là về môi trường, sức khỏe của người Việt Nam. Chúng tôi thấy rằng sự tuyên truyền của báo chí đã làm cho nhân dân Việt Nam, nhân dân thế giới hiểu rõ tội ác của cuộc chiến tranh do Mỹ gây ra. Đây là một thành tích rất lớn của báo chí Cách mạng Việt Nam, đặc biệt là Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam... đã chuyển tải nhiều thông tin cho nhân dân trong nước và thế giới biết về hậu quả và sự khắc phục của Việt Nam đối với chất độc da cam."

Nhân dịp nay, VAVA đã tặng tăng khen cho 11 tập thể, 20 cá nhân, trong đó Đài Tiếng nói Việt Nam có 3 cá nhân và 2 tập thể gồm: Ban Thời sự chính trị tổng hợp (VOV1) và Ban Đối ngoại (VOV5), vì những đóng góp tích cực vào hoạt động tuyên tuyền về giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác