Dự án luật Nghĩa vụ quân sự (sửa đổi), Dự án Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND

(VOV5) - Trong phiên họp ngày 14/08, cho ý kiến vào Dự án Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, đa số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao nhiều điểm mới của Dự án Luật như quy định về Hội đồng bầu cử quốc gia, sửa đổi một số quy định liên quan đến quy trình, thủ tục bầu cử; cụ thể hóa một số nội dung trong hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2011.

Các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản đồng tình với quy định, Hội đồng bầu cử quốc gia sẽ do Quốc hội bầu, đồng thời tán thành với quy định giao cho Hội đồng bầu cử quốc gia trình Quốc hội xem xét, xác nhận tư cách đại biểu. Để phục vụ cho cuộc bầu cử Quốc hội khóa 14 và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 sắp tới, Ban soạn thảo đề nghị sau khi thông qua Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân vào kỳ họp thứ 9 thì tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia và phê chuẩn danh sách thành viên Hội đồng bầu cử quốc gia.

Cùng ngày, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận về một số điểm còn có ý kiến khác nhau của Dự án luật Nghĩa vụ quân sự (sửa đổi)./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác