Dự thảo Công ước Liên hợp quốc về phòng chống tội phạm mạng có nhiều ý nghĩa quan trọng đối với Việt Nam

(VOV5) -Dự thảo Công ước Liên hợp quốc về phòng chống tội phạm mạng sẽ được đệ trình lên Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Ngày 08/08, tại New York (Mỹ), Ủy ban chuyên trách của Liên hợp quốc đã thông qua dự thảo Công ước Liên hợp quốc về phòng chống tội phạm mạng. Theo Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ, việc dự thảo Công ước được thông qua có nhiều ý nghĩa quan trọng đối với Việt Nam.

Dự thảo Công ước Liên hợp quốc về phòng chống tội phạm mạng có nhiều ý nghĩa quan trọng đối với Việt Nam - ảnh 1Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ. Ảnh: baoquocte.vn

Việt Nam là một trong những quốc gia có mức độ phổ cập Internet hàng đầu thế giới, với 78,44 triệu người sử dụng Internet tính đến đầu năm nay, tương đương 79,1% dân số. Theo thống kê của cơ quan chức năng, tính từ đầu năm ngoái đến nay, đã có hơn 13.750 cuộc tấn công mạng vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam gây sự cố nghiêm trọng. Việc Việt Nam nhất quán ủng hộ việc thành lập cơ chế đàm phán và tham gia tích cực xuyên suốt 8 phiên họp của Ủy ban chuyên trách đã khẳng định thông điệp mạnh mẽ về việc Việt Nam là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, chung tay cùng các quốc gia giải quyết các vấn đề toàn cầu, đóng góp vào môi trường hòa bình, ổn định quốc tế.

Cũng theo Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ, Dự thảo Công ước đặt ra khuôn khổ pháp lý cụ thể, toàn diện để cơ quan chức năng Việt Nam thiết lập, tăng cường hiệu quả hợp tác với lực lượng thực thi pháp luật các nước; giúp cơ quan chức năng Việt Nam kịp thời điều tra, thu thập thông tin, chứng cứ về hành vi phạm tội trên không gian mạng phục vụ công tác truy tố, xét xử tội phạm. Cùng với đó, Dự thảo Công ước cũng mở ra cơ hội cho các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam, nâng cao khả năng phòng ngừa, ứng phó với tội phạm mạng của các nước đang phát triển, đóng vai trò hết sức quan trọng giúp xây dựng môi trường không gian mạng toàn cầu lành mạnh, an toàn hơn.

Dự thảo Công ước Liên hợp quốc về phòng chống tội phạm mạng sẽ được đệ trình lên Đại hội đồng Liên hợp quốc để 193 nước thành viên chính thức thông qua trong thời gian sớm nhất. Công ước sẽ được mở để các nước tham gia ký kết cho đến trước ngày 31/12/2026.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác