Giảm vi phạm pháp luật cần có biện pháp tổng hợp

(VOV5) - Năm 2013, chất lượng công tác điều tra, xử lý các loại tội phạm có chuyển biến tốt hơn. Số vụ phát hiện tội phạm nhiều hơn, việc xử lý cũng nhanh hơn, nghiêm khắc hơn.

Báo cáo về công tác phòng chống vi phạm pháp luật và tội phạm, báo cáo công tác của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, báo cáo công tác của Chánh án toà án nhân dân tối cao, báo cáo về công tác thi hành án là nội dung chính được các đại biểu Quốc hội thảo luận trong phiên làm việc tại tổ, chiều nay.

Giảm vi phạm pháp luật cần có biện pháp tổng hợp   - ảnh 1
Đại biểu Huỳnh Văn Tiếp, đoàn Cần Thơ

Theo đánh giá của nhiều đại biểu, năm 2013, chất lượng công tác điều tra, xử lý các loại tội phạm có chuyển biến tốt hơn. Số vụ phát hiện tội phạm nhiều hơn, việc xử lý cũng nhanh hơn, nghiêm khắc hơn. Nhiều băng nhóm tội phạm, đặc biệt nhiều đường, dây ma túy đã bị bóc gỡ. Tội phạm hình sự được giải quyết một cách căn bản. Tuy vậy, vấn đề tội phạm nhất là tội phạm ma túy, tội phạm ở độ tuổi vị thành niên có xu hướng gia tăng, cần phải được quan tâm đặc biệt.

Nguyên nhân tình trạng trên chủ yếu là do tình hình kinh tế-xã hội khó khăn, người thất nghiệp tăng. Mặc khác, còn do thực trạng người sử dụng ma túy tổng hợp không giảm, nhất là trong thanh thiếu niên. Ông Nguyễn Đình Quyền, đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, nhận xét: Năm nay Quốc hội ra Nghị quyết 37 về công tác tư pháp và công tác phòng, chống tội phạm tất cả các cấp các ngành đã tập trung thực hiện các chỉ tiêu mà rõ ràng là có tác dụng rất lớn, tăng áp lực đối với các cơ quan thực thi pháp luật. Tuy nhiên, chúng ta cấn đánh giá lại hiệu quả các chương trình phòng, chống tội phạm của Bộ công an. Nếu chỉ xử lý nghiêm thôi thì chưa đủ. Chúng ta phải tăng cường trên tất cả các lĩnh vực từ giao thông, giáo dục, y tế, môi  Cũng trong chiều nay, các đại biểu thảo luận về công tác phòng chống tham nhũng năm 2013./.


Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác