Hai tàu Hải quân Canada thăm hữu nghị Việt Nam

(VOV5) - Tổng số sĩ quan và thủy thủ trên hai tàu hơn 320 người, do Trung tá Jacob French, Sĩ quan Chỉ huy tàu HMCS Regina dẫn đầu.

Ngày 10/6, lần đầu tiên tàu khu trục HMCS Regina cùng tàu tiếp viện hậu cần Asterix của Hải quân Canada cập cảng quốc tế Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị Việt Nam 4 ngày. Tổng số sĩ quan và thủy thủ trên hai tàu hơn 320 người, do Trung tá Jacob French, Sĩ quan Chỉ huy tàu HMCS Regina dẫn đầu.

Hai tàu Hải quân Canada thăm hữu nghị Việt Nam - ảnh 1 Các sĩ quan quân đội Việt Nam tặng quà và chụp hình lưu niệm với các chỉ huy 2 tàu hải quân Canada. (Ảnh: VTC News)

Trong thời gian thăm Khánh Hòa, nhóm sĩ quan chỉ huy hai tàu Hải quân của Hoàng gia Canada sẽ đến chào lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa; thi đấu giao hữu thể thao với cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân; thăm một số danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử của tỉnh Khánh Hòa. Chỉ huy và thủ thủy hai tàu HMCS Regina, Asterix cũng giao lưu với sinh viên Trường Đại học Khánh Hòa, thăm Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Khánh Hòa và cơ sở nuôi dạy trẻ em ở thành phố Cam Ranh.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác