Hoạt động tiếp xúc cử tri của các đại biểu Quốc hội

(VOV5) - Sáng 4/12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri thành phố Hải Phòng. 
Hoạt động tiếp xúc cử tri của các đại biểu Quốc hội - ảnh 1Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri quận Kiến An, Thành phố Hải Phòng -Ảnh: THHP.vn  

Các cử tri thành phố Hải Phòng đánh giá cao chất lượng, tính dân chủ của kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV vừa qua.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thông tin đến cử tri và nhân dân Thành phố Hải Phòng về tình hình kinh tế xã hội đất nước, trong đó, năm 2017 là năm thành công trong điều hành nền kinh tế, với 13/13 chỉ tiêu đều đạt hoặc vượt kế hoạch. Đồng tình với quan điểm của cử tri nêu ra về tích tụ ruộng đất để thu hút đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao và nông nghiệp hữu cơ, Thủ tướng cho biết sẽ kiến nghị Quốc hội để sửa đổi Luật để phù hợp với sự phát triển nông nghiệp của đất nước. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trả lời các câu hỏi của cử tri liên quan tới giải pháp phát triển kinh tế xã hội để hoàn thành kế hoạch 5 năm 2016 - 2021; bảo vệ chủ quyền biển đảo; chính sách phát triển nông nghiệp công nghệ cao; an toàn vệ sinh thực phẩm…

Hoạt động tiếp xúc cử tri của các đại biểu Quốc hội - ảnh 2 Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp xúc cử tri huyện Thạch Hà và thành phố Hà Tĩnh. - Ảnh: Văn Hiếu/VOV

Cũng trong sáng 4/12, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh tiếp xúc cử tri tại huyện Đức Thọ. Cử tri đề nghị Chính phủ  có cơ chế chính sách, triển khai nhiều giải pháp tìm đầu ra cho các sản phẩm nông nghiệp cho nông dân, tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, đổi mới mạnh mẽ giáo dục và đào tạo để con em sau khi ra trường có việc làm ổn định... 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác