Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thảo luận về vấn đề vũ khí bất hợp pháp

(VOV5) - Đại sứ Đặng Đình Quý nhấn mạnh các quốc gia có trách nhiệm hàng đầu về bảo đảm quản lý, kiểm soát vũ khí, chống tội phạm.

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 22/11 tổ chức thảo luận mở về tác động của vũ khí bất hợp pháp đối với hòa bình và an ninh.

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thảo luận về vấn đề vũ khí bất hợp pháp - ảnh 1Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại LHQ phát biểu tại cuộc họp.
Ảnh: baoquocte

Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc, nhấn mạnh việc cần tôn trọng và tuân thủ luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc, trong đó có luật nhân đạo và các điều ước quốc tế, các nghị quyết liên quan của Hội đồng bảo an; chú ý tới các đặc thù khu vực, nước cụ thể và hỗ trợ việc xây dựng năng lực xử lý các vấn đề an ninh, trật tự hậu xung đột; có cách tiếp cận tổng thể, hiệu quả.

Đại sứ Đặng Đình Quý nhấn mạnh các quốc gia có trách nhiệm hàng đầu về bảo đảm quản lý, kiểm soát vũ khí, chống tội phạm và vũ khí bất hợp pháp; cần bảo đảm quyền chính đáng của các nước về mua sắm, sản xuất, chuyển giao và sở hữu vũ khí vì mục đích quốc phòng, an ninh.                                               

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác