Hội nghị phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

(VOV5) - Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam là một trong những đầu tàu kinh tế của cả nước và còn nhiều tiềm năng phát triển.

Sáng 6/5, tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự hội nghị phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Đây là dịp để các thành viên Chính phủ, lãnh đạo các địa phương, chuyên gia, doanh nghiệp thảo luận về giải pháp thúc đẩy phát triển vùng, trong đó có cơ chế quản lý điều phối và chính sách thúc đẩy tăng trưởng, phát triển vùng; liên kết phát triển hạ tầng giao thông, logistics, chất lượng nguồn nhân lực, an sinh xã hội...

Hội nghị phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam - ảnh 1Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm cán bộ, công nhân viên công trường tuyến đường sắt đô thị số 1 (Bến Thành - Suối Tiên). - Ảnh: Thế Vinh/baodongnai 

Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam bao gồm Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước, Tây Ninh, Long An và Tiền Giang. Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam là một trong những đầu tàu kinh tế của cả nước và còn nhiều tiềm năng phát triển.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác