Hội thảo góp ý dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật hôn nhân và gia đình

(VOV5) - Sáng 11/9, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp phối hợp với Quỹ hợp tác quốc tế Đức về Pháp luật (IRZ) tổ chức hội thảo về một số vấn đề trong Dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000.  Những vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau trong Dự thảo luật  được các đại biểu thảo luận là về mang thai hộ, kết hôn đồng tính và độ tuổi kết hôn… 

Dự thảo Luật đã sửa đổi quy định về việc kết hôn giữa những người có cùng giới tính thành “Nhà nước không thừa nhận quan hệ hôn nhân giữa những người cùng giới tính”. Bà Nguyễn Thanh Trà, Phó Vụ trưởng Vụ Các vấn đề xã hội của Văn phòng Quốc hội, nêu ý kiến: “Tôi nghĩ là dự thảo này đưa ra phương án đó là phù hợp vừa thể hiện tính nhân văn, khẳng định mối quan hệ này không bị pháp luật cấm. Bên cạnh đó cũng khẳng định là nhà nước không thừa nhận. Nhưng hệ quả phát sinh của tình trạng này ví dụ như liên quan đến vấn đề tài sản, chế độ cấp dưỡng lẫn nhau; rồi con cái khi một trong 2 người có con nuôi chẳng hạn; hoặc có con sống chung với vợ chồng đó thì cũng sẽ được giải quyết để đảm bảo quyền lợi giữa các bên, đặc biệt là với phụ nữ và trẻ em”.


Dự thảo luật quy định nam, nữ đủ 18 tuổi trở lên thì được kết hôn, nhưng theo một số ý kiến, để bảo đảm phù hợp năng lực chủ thể của cá nhân trong việc tham gia các quan hệ dân sự và tố tụng dân sự thì Luật cần quy định nam đủ 20 tuổi trở lên và nữ đủ 18 tuổi trở lên mới được kết hôn. 

Phản hồi

Các tin/bài khác