Họp báo thường kỳ Chính phủ tháng 10 giải đáp nhiều vấn đề dư luận quan tâm

(VOV5) - Trong dự thảo Luật quản lý thuế (sửa đổi), Bộ Tài chính cũng đề nghị nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài (như Google, Facebook...) phải mở văn phòng đại diện chính thức tại Việt Nam.

Tại họp báo Chính phủ chiều tối 3/11, đại diện Chính phủ, các bộ, ngành đã trả lời nhiều câu hỏi của báo chí liên quan đến các vấn đề dư luận xã hội quan tâm.: lộ trình cho sách giáo khoa mới, định hướng của Kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia năm học 2018-2019, dự án đường cao tốc Đà Nẵng-Quãng Ngãi…

Họp báo thường kỳ Chính phủ tháng 10 giải đáp nhiều vấn đề dư luận quan tâm - ảnh 1Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng phát biểu mở đầu họp báo - Ảnh: VGP/Quang Hiếu 

Trả lời báo giới về dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật An ninh mạng đang được Bộ Công an lấy ý kiến rộng rãi, Thiếu tướng Lương Tam Quang, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, quy định về việc lưu trữ và đặt chi nhánh, văn phòng đại diện tại Việt Nam trong Luật An ninh mạng phù hợp với thông lệ quốc tế: “Chúng tôi khẳng định phù hợp với khả năng của doanh nghiệp và Google đã đặt khoảng 70 văn phòng đại diện, Facebook khoảng 80 văn phòng đại diện tại các quốc gia trên thế giới. Tại khu vực Đông Nam Á, Google, Facebook đã mở văn phòng đại diện Singapore, Malaysia, Indonesia và phù hợp với hệ thống pháp luật trong nước, trong đó có Luật Thương mại năm 2005, Luật Quản lý ngoại thương năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành, quy định các tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài phải lập văn phòng đại diện tại Việt Nam. Trong dự thảo Luật quản lý thuế (sửa đổi), Bộ Tài chính cũng đề nghị nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài (như Google, Facebook...) phải mở văn phòng đại diện chính thức tại Việt Nam”.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng cũng nhận được một số  ý kiến của các cơ quan, tổ chức doanh nghiệp nước ngoài và các cơ quan ngoại giao. Việc ban hành Luật An ninh mạng rất cần thiết, Quốc hội hiện đã thông qua và Chính phủ ban hành nghị định hướng dẫn thi hành chi tiết, có hiệu lực thi hành từ 1/1/2019.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác