Họp trực tuyến Chính phủ với Thành phố Hồ Chí Minh phòng chống dịch COVID-19

(VOV5) - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh khả năng có mầm bệnh trong Thành phố Hồ Chí Minh nhưng chưa bùng phát mạnh ra cộng đồng.

Chiều 10/2, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì buổi họp trực tuyến Chính phủ với Thành phố Hồ Chí Minh về phòng chống dịch COVID-19. 

Họp trực tuyến Chính phủ với Thành phố Hồ Chí Minh phòng chống dịch COVID-19 - ảnh 1Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh họp trực tuyến với Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, chiều 10/2. Ảnh: VGP/Đình Nam

Phát biểu tại điểm cầu Thành phố Hồ Chí Minh, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết trong sáng 10/2 đi thị sát một số địa điểm như Bệnh viện 175 và các khu phong tỏa. Bộ Y tế đề nghị tăng tốc độ xử lý các mẫu xét nghiệm, trả kết quả trong ngày để tăng tốc độ truy vết và giao Trung tâm kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh điều  phối.

Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết từ 5 - 8/2 thông qua xét nghiệm giám sát chủ động cho hơn 8.000 nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất phát hiện 8 trường hợp mắc COVID-19. Tổng cộng đến nay có 33 trường hợp dương tính, chủ yếu là liên quan đến bộ phận bốc xếp ở sân bay Tân Sơn Nhất.

Họp trực tuyến Chính phủ với Thành phố Hồ Chí Minh phòng chống dịch COVID-19 - ảnh 2Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Sân bay Tân Sơn Nhất phải bảo đảm tuyệt đối an toàn. Ảnh: VGP/Đình Nam

Phát biểu kết luận buổi họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh khả năng có mầm bệnh trong Thành phố Hồ Chí Minh nhưng chưa bùng phát mạnh ra cộng đồng, chỉ phát hiện ra khi thực hiện các biện pháp tầm soát, giám sát trọng điểm. Phó Thủ tướng đề nghị Thành phố Hồ Chí Minh linh hoạt tầm soát, lấy mẫu xét nghiệm có trọng điểm ở nơi có nhiều người qua lại như quán nước gần bến xe hoặc quán cafe ở một số khu vực cửa ngõ, gần các nhà máy: “Giám sát trọng điểm trên diện rộng trên diện rộng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, ngoài việc chúng ta đã làm ở các cơ sở y tế, các bệnh nhân có triệu chứng, thì chúng ta nên đẩy nhanh hơn tiến độ làm xác suất ở một số điểm như quán nước ở gần bến xe, gần khu công nhân, quán giải trí công nhân hay ra vào thì chúng ta lấy. Đây là sự linh nhạy của người chỉ huy trực tiếp trên địa bàn”.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết Bộ Y tế sẽ hỗ trợ hết sức cho Thành phố Hồ Chí Minh dập dịch. Phó Thủ tướng yêu cầu Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố trên cả nước tiếp tục chỉ đạo tất cả các cơ sở y tế, trường học, nhà máy, bến bãi, phương tiện công cộng, chợ, trung tâm thương mại, siêu thị... phải thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch, tự đánh giá định kỳ và cập nhật thường xuyên lên Bản đồ chung sống an toàn với COVID-19 (www.antoancovid.vn).

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác