(VOV5) - Bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Việt Nam đang thực hiện cải cách thể chế, hệ thống chính trị, bộ máy quản lý.
Chiều 5/3, tại Hà Nội, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng, tiếp đoàn đại biểu cấp cao của Ủy ban Chính sách Đối ngoại, Quốc hội Đan Mạch do ông Michael Aastrup Jensen, Chủ nhiệm Ủy ban làm Trưởng đoàn.
Ông Nguyễn Xuân Thắng và ông Michael Aastrup Jensen, Chủ tịch Đảng Tự do, Chủ nhiệm Ủy ban Chính sách Đối ngoại, Quốc hội Đan Mạch. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN |
Thông tin với đoàn về tình hình Việt Nam, ông Nguyễn Xuân Thắng cho biết bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Việt Nam đang thực hiện cải cách thể chế, hệ thống chính trị, bộ máy quản lý nhà nước các cấp; đồng thời, thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới. Ông Nguyễn Xuân Thắng đề nghị tiếp tục kết nối giữa Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh với các cơ quan nghiên cứu chính sách tại Đan Mạch để có những chương trình nghiên cứu chung về các chủ đề cùng quan tâm; mời chuyên gia Đan Mạch đến Học viện chia sẻ về nội dung chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn…
Về phần mình, Chủ nhiệm Ủy ban Chính sách Đối ngoại Quốc hội Đan Mạch Michael Aastrup Jensen cho rằng, quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển trên mọi lĩnh vực. Ông đề nghị hai bên làm sâu sắc các lĩnh vực hợp tác theo hướng thiết thực, hiệu quả hơn nữa, tạo tiền đề cho việc nâng tầm quan hệ hai nước lên cấp độ cao hơn trong thời gian tới.
Ông Michael Aastrup Jensen đặc biệt quan tâm đến việc hợp tác và ủng hộ Việt Nam trong phát triển năng lượng tái tạo, tăng trưởng xanh, phát triển cơ sở hạ tầng, kinh tế biển, kinh tế tuần hoàn.