Khai mạc phiên họp thứ 19 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

(VOV5) - Sáng 10/7, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 13 khai mạc phiên họp thứ 19. Ngay sau phiên khai mạc, nội dung trọng tâm được Ủy ban thường vụ Quốc hội thảo luận, cho ý kiến là kết quả kỳ họp thứ 5 và việc chuẩn bị kì họp thứ 6, Quốc hội khóa 13, dự kiến khai mạc vào cuối tháng 10.  Đánh giá về kết quả kỳ họp thứ 5,  Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận định: Kì họp đã hoàn thành tốt chương trình đề ra với nhiều nội dung quan trọng thu hút sự quan tâm, theo dõi của cử tri và nhân dân cả nước, như việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn, thảo luận về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Luật đất đai (sửa đổi)…

Khai mạc phiên họp thứ 19 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội - ảnh 1

Nhiều ý kiến cũng chỉ rõ một số hạn chế cần khắc phục như nội dung trả lời chất vấn của một số Bộ trưởng chưa bám sát chất vấn của đại biểu, lời còn dài, có khi chưa đúng trọng tâm. Ủy ban thường vụ Quốc hội cho biết, dự kiến Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII sẽ được khai mạc vào ngày 21 tháng 10 và làm việc khoảng 30 ngày. Tại kỳ họp tới, Quốc hội sẽ xem xét thông qua Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi). Đối với 2 dự luật quan trọng này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị: “Về Hiến pháp tôi xin nói mấy ý thôi. Tất cả ý kiến của nhân dân đóng góp thì phải tiếp tục tiếp thu. Phải hướng dẫn các cấp tiếp tục tiếp thu, tiếp tục nộp về như thế nào. Còn với dự thảo Luật Đất đai thì đề nghị là Chính phủ chỉ đạo cơ quan soạn thảo phối hợp với cơ quan thẩm tra hoàn chỉnh tiếp thu, trình ra Chính phủ thảo luận lại 1 lần nữa cho kĩ rồi báo cáo Thường vụ Quốc hội. Tập thể Chính phủ phải nghiên cứu thảo luận lại Luật Đất đai xem có khả thi không, các bộ trưởng còn ý kiến khác nhau nữa không”

Các ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội đều thống nhất nhận định: Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và Luật đất đai (sửa đổi) được cử tri và nhân dân đặc biệt quan tâm. Do vậy kỳ họp thứ 6 cần dành nhiều thời gian thảo luận hơn để đảm bảo thời gian tiếp thu, hoàn thiện và thông qua. 

Cũng trong sáng 10/7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau liên quan đến dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.  Phiên họp lần thứ 19 Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ làm việc đến ngày 12 tháng 7./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác