Khai thác phải song hành với bảo tồn nguồn lợi thủy sản

(VOV5) - Các đại biểu đề nghị cần tăng cường tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành nghiêm quy định khai thác hải sản, bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Tại hội thảo trực tuyến toàn quốc góp ý dự thảo Quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 diễn ra chiều 27/10, ở Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến nêu rõ, khai thác phải song hành với bảo tồn nguồn lợi thủy sản để phát triển bền vững.

Khai thác phải song hành với bảo tồn nguồn lợi thủy sản - ảnh 1Quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản thời kỳ 2021-2030 hướng tới việc phát triển thủy sản bền vững. Ảnh: VGP/Đỗ Hương

Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến, ngành thủy sản đang phải đối mặt với những khó khăn, thách thức như: diện tích bảo tồn biển chưa đạt mục tiêu đề ra; chưa kiểm soát được số lượng tàu cá phù hợp với khả năng cho phép của nguồn lợi; tác động của biến đổi khí hậu; ô nhiễm môi trường phát triển thủy điện, thủy lợi đã và đang ảnh hưởng đến đường di cư thay đổi nơi sống của loài thủy sản.

Những tác động này đã và đang làm suy giảm nghiêm trọng nguồn lợi thủy sản ở các vùng biển thủy vực nội địa và các hệ sinh thái thủy sinh.  Luật thủy sản năm 2017 với các điểm mới quan trọng đáp ứng yêu cầu phát triển ngành thủy sản theo hướng hội nhập hiệu quả và bền vững xu thế hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng toàn diện.

Khẳng định việc lập Quy hoạch là cần thiết và quan trọng trong điều kiện hiện nay nhằm bảo vệ bảo tồn, phục hồi phát triển nguồn lợi thủy sản, khai thác thủy sản, hiệu quả bền vững, các đại biểu đề nghị cần tăng cường tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành nghiêm quy định khai thác hải sản, bảo vệ nguồn lợi thủy sản gắn với phòng chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác