Khai trương Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

(VOV5) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là một mốc lớn bước tiến quan trọng trong tiến trình xây dựng Chính phủ điện tử.
Khai trương Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư - ảnh 1Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi lễ - Ảnh VGP/Quang Hiếu

Chiều 25/2, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức lễ khai trương Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương những nỗ lực, cố gắng của Bộ Công an, Công an các đơn vị, địa phương trong xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và xây dựng dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân trong thời gian qua. Thủ tướng cho rằng việc khai trương cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân hôm nay mới chỉ là những bước đầu quan trọng. Trên tinh thần đó Thủ tướng đề nghị Bộ Công an tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân, bảo đảm dữ liệu chính xác minh bạch thống nhất, bảo đảm an ninh an toàn cơ sở dữ liệu.

Thủ tướng cũng đề nghị các bộ, ngành Trung ương và tất cả các địa phương tiếp tục tích cực đồng hành cùng Bộ Công an trong quá trình triển khai hai Dự án bảo đảm sự đồng bộ, kết nối trong xây dựng Chính phủ điện tử. Đồng thời chú trọng công tác đào tạo, nâng cao năng lực công nghệ thông tin, trang bị kỹ năng số cần thiết cho cán bộ, nhân viên thích ứng với môi trường mạng để vận hành, phát triển các hệ thống phục vụ ngày càng tốt hơn yêu cầu của người dân, doanh nghiệp. Từ đó thúc đẩy quản trị điện tử có sự trợ giúp của công nghệ thông tin nhằm tăng cường hiệu quả chất lượng, phạm vi hoạt động của Chính phủ điện tử, đẩy mạnh xây dựng thể chế chiến lược phát triển Chính phủ điện tử.

Khai trương Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư - ảnh 2Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống sản xuất cấp và quản lý căn cước công dân - Ảnh VGP/Quang Hiếu

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: "Lễ khai trương cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là một mốc lớn bước tiến quan trọng của chúng ta, ta trong tiến trình xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số nền kinh tế số, xã hội số tạo nền tảng hình thành công dân số trên không gian mạng giúp đổi mới quản lý dân cư theo hướng hiện đại đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế. Vì vậy, tôi tin tưởng rằng, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống sản xuất cấp và quản lý căn cước công dân sẽ được người dân và doanh nghiệp đón nhận nhiệt tình hưởng ứng và ủng hộ. Chúng ta tin tưởng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ đóng góp vào môi trường đầu tư kinh doanh tạo thuận lợi cho người dân một doanh nghiệp, giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp góp phần nâng cao năng suất lao động Việt Nam đóng góp quan trọng vào chiến lược quốc gia số của Việt Nam".

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác