Khẩn trương xây dựng các báo cáo tiếp thu, giải trình, các ý kiến liên quan đến nghị quyết về kinh tế, xã hội

(VOV5) - Các cơ quan của Quốc hội cần nghiên cứu, thảo luận kỹ, lấy ý kiến của các đại biểu Quốc hội.
Khẩn trương xây dựng các báo cáo tiếp thu, giải trình, các ý kiến liên quan đến nghị quyết về kinh tế, xã hội - ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì cuộc họp - Ảnh: VOV

Chiều 25/10, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì cuộc làm việc với các cơ quan liên quan về công tác phục vụ Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, trong tuần họp vừa qua. 

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết những ngày qua Quốc hội đã hoàn thành chương trình đề ra; Chất lượng các hồ sơ, tờ trình, báo cáo thẩm tra được đánh giá cao; Công tác điều hành của chủ tọa đúng nguyên tắc, khoa học, dân chủ, ngắn gọn.
Khẩn trương xây dựng các báo cáo tiếp thu, giải trình, các ý kiến liên quan đến nghị quyết về kinh tế, xã hội - ảnh 2Quang cảnh buổi làm việc - Ảnh: VOV

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh tới đây, Quốc hội sẽ cho ý kiến vào 5 dự án luật và 2 đề án rất lớn, đó là tái cơ cấu nền kinh tế và Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 - 2025), đây là những vấn đề tác động đến quốc kế dân sinh, vì vậy các cơ quan của Quốc hội cần nghiên cứu, thảo luận kỹ, lấy ý kiến của các đại biểu Quốc hội. Đồng thời, xây dựng các báo cáo tiếp thu, giải trình, các ý kiến liên quan đến nghị quyết về kinh tế, xã hội, nghị quyết chung của kỳ họp.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng yêu cầu các cơ quan của Quốc hội sớm tổng hợp các vấn đề liên quan đến chất vấn và trả lời chất vấn, kịch bản điều hành; chuẩn bị nội dung của kỳ họp bất thường cuối năm.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác