Kiên quyết đấu tranh với các quan điểm sai trái, phản động, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc

(VOV5) - Ông Trần Quốc Vượng đề nghị cần xây dựng cơ chế để nhân dân giám sát, lựa chọn đúng người trước thềm bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng nhân dân các cấp.

Phát biểu tại hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 3 (Khóa 9 diễn ra sáng 22/12, tại Hà Nội, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần chủ động, tích cực nhiều hơn nữa trong việc vận động các tầng lớp Nhân dân phát huy lòng yêu nước, đoàn kết, chung sức, đồng lòng, đóng góp trí tuệ và tài năng cho công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, cường thịnh.

Kiên quyết đấu tranh với các quan điểm sai trái, phản động, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc - ảnh 1

Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 3, khóa IX. - Ảnh: thanhuytphcm.vn

Ông Trần Quốc Vượng đề nghị cần xây dựng cơ chế để nhân dân giám sát, lựa chọn đúng người trước thềm bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng nhân dân các cấp: “Bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày bầu cử là hội của toàn dân. Thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc tổ chức hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người thực sự đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Chúng ta phải kiên quyết loại khỏi những người không đủ tiêu chuẩn". 

Kiên quyết đấu tranh với các quan điểm sai trái, phản động, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc - ảnh 2 Ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu tại hội nghị. - Ảnh: thanhuytphcm.vn

Ông Trần Quốc Vượng cũng đề nghị Mặt trận Tổ quốc tiếp tục thực hiện tốt vai trò chủ trì, phối hợp giữa các tổ chức thành viên trong việc thực hiện giám sát và phản biện xã hội; phát huy vai trò to lớn của nhân dân trong tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí, đồng thời kiên quyết đấu tranh với các quan điểm sai trái, phản động, cơ hội chính trị phá hoại, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác