Ký kết phối hợp công tác giữa Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Văn phòng Chủ tịch nước

(VOV5) - Quy chế tập trung vào các lĩnh vực như: Tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; Thi đua khen thưởng; Tham gia xây dựng, tuyên truyền, phổ biến pháp luật...

Ngày 25/11, tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa hai cơ quan. Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn và Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự lễ ký kết.

Ký kết phối hợp công tác giữa Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Văn phòng Chủ tịch nước - ảnh 1Lễ ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với Văn phòng Chủ tịch nước. Ảnh: MTTQ VN 

Khẳng định Lễ ký quy chế phối hợp là sự kiện quan trọng giữa hai cơ quan, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh mong muốn hai cơ quan tiếp tục nghiên cứu, tham mưu, phục vụ Chủ tịch nước và Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam tham gia xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước.

Cùng với đó, chủ động đề xuất các chương trình phối hợp công tác đối nội, đối ngoại; tham gia thực hiện, giám sát, kiểm tra và tổng kết các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động hướng tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 10; thực hiện giám sát, phản biện xã hội, quan tâm chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn và Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh chứng kiến Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Đào Việt Trung và Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh ký kết Quy chế phối hợp công tác 2 cơ quan.

Quy chế tập trung vào các lĩnh vực như: Tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; Thi đua khen thưởng; Tham gia xây dựng, tuyên truyền, phổ biến pháp luật; giám sát và phản biện xã hội; Tổng hợp và xử lý ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân...

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác