Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Chile

(VOV5) - Trong bối cảnh đại dịch COVID-19, quan hệ hai nước tiếp tục được duy trì phát triển thông qua kết quả của các cuộc điện đàm cấp cao và các cơ chế hợp tác.

Tối 20/12, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Bộ Ngoại giao phối hợp tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Chile (25/3/1971 – 25/3/2021).

Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Chile - ảnh 1Đại sứ nước Cộng hòa Chile tại Việt Nam Patricio Becker phát biểu. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao, Vụ trưởng Vụ các tổ chức quốc tế Đỗ Hùng Việt, cho rằng trong bối cảnh đại dịch COVID-19, quan hệ hai nước tiếp tục được duy trì phát triển thông qua kết quả của các cuộc điện đàm cấp cao và các cơ chế hợp tác; trao đổi thương mại đến tháng 9/2021 đạt gần 1,5 tỷ USD (tăng 59% so với cùng kỳ năm 2020); các hiệp định thỏa thuận hợp tác ở rất nhiều lĩnh vực được triển khai, đưa quan hệ hai nước vào chiều sâu và ngày càng đa dạng.Hai bên có những hoạt động hỗ trợ lẫn nhau thiết thực để đối phó với đại dịch COVID-19, thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị gắn bó giữa nhân dân hai nước.

Đại sứ Chile tại Việt Nam Patricio Becker khẳng định: Tình hữu nghị, đoàn kết gắn bó sâu đậm giữa nhân dân hai nước, quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam - Chile trong thời gian tới sẽ tiếp tục được vun đắp, củng cố và phát triển, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân hai nước, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác