Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự chương trình “Hồ Chí Minh – Sáng ngời ý chí Việt Nam”

(VOV5) - Chương trình cầu truyền hình “Hồ Chí Minh – Sáng ngời ý chí Việt Nam” nhằm giáo dục truyền thống, ôn lại những câu chuyện về hành trình cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2020), tối 18/5, Ban Tuyên Giáo Trung ương phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam và các địa phương tổ chức Chương trình cầu truyền hình “Hồ Chí Minh – Sáng ngời ý chí Việt Nam”.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự chương trình “Hồ Chí Minh – Sáng ngời ý chí Việt Nam” - ảnh 1

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đại biểu dự chương trình cầu truyền hình tại điểm cầu Bến Nhà Rồng, thành phố Hồ Chí Minh. - Ảnh: TTXVN

Chương trình có 5 điểm cầu nối năm địa phương trong cả nước từng lưu dấu ấn của Người tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch (Hà Nội), Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào (Tuyên Quang), Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nghệ An), Bến Nhà Rồng (thành phố Hồ Chí Minh) và Công viên Văn Miếu thành phố Cao Lãnh (Đồng Tháp). Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự chương trình tại điểm cầu Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tham dự tại điểm cầu Hà Nội...

Chương trình nhằm giáo dục truyền thống, ôn lại những câu chuyện về hành trình cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ đó rút ra những bài học sâu sắc, ý nghĩa trong thời đại hôm nay, cho lớp trẻ trong tương lai.

Chương trình gồm 5 chương: Chương 1: Người trai chí lớn; Chương 2: Đi tìm mùa xuân độc lập; Chương 3: Một nhà thống nhất; Chương 4: Âm thanh ngày mới, Chương 5: Rạng rỡ Việt Nam. Chương trình bao gồm các đoạn phim tư liệu, phóng sự, các tiết mục nghệ thuật, cùng các màn giao lưu trực tiếp với các học giả, nhân chứng trong và ngoài nước. Chương trình không chỉ được sản xuất trong nước, tại các địa phương có điểm cầu, mà còn được thực hiện tại nhiều địa điểm ngoài nước như Moscow (Liên bang Nga), London (Anh)...

Tham gia chương trình có nhiều học giả trong và ngoài nước nghiên cứu về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về các giai đoạn lịch sử của Việt Nam, nhân chứng lịch sử từng chứng kiến hoặc từng ở gần Người. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác