Lễ Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp được dư luận đánh giá cao

(VOV5)- Lễ quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp được tổ chức trang trọng, đúng nghi thức, chu đáo, an toàn, để lại ấn tượng tốt trong lòng nhân dân Việt Nam, gia đình Đại tướng và sự cảm phục của bạn bè quốc tế xa gần.

Đó là nhận định được đưa ra tại cuộc họp chiều 28/10 tại Hà Nội của Ban tổ chức Lễ quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp do Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban tổ chức lễ Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp chủ trì.

Tại cuộc họp, đại diện gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp phát biểu, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự chỉ đạo của Bộ chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, đặc biệt là Ban tổ chức Lễ quốc tang và rất nhiều cơ quan tham gia phối hợp bằng cả trách nhiệm và tình cảm để Lễ tang Đại tướng diễn ra chu đáo, an toàn, nhất là sự tham gia của các lực lượng quân đội, công an và thanh niên tình nguyện.

Lễ Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp được dư luận đánh giá cao - ảnh 1
Linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp quàn tại Nhà Tang lễ quốc gia. Ảnh: Chinhphu.vn

Ban tổ chức Lễ quốc tang báo cáo Bộ chính trị để giao cho các cơ quan chức năng, các địa phương nghiên cứu việc đặt tên đường Đại tướng; xây dựng khu lưu niệm, đưa tên Đại tướng gắn liền với các chiến công lịch sử của dân tộc vào sách giáo khoa như nguyện vọng của đông đảo quần chúng nhân dân.

Theo báo cáo của Bộ quốc phòng, kể từ khi an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Vũng Chùa, tỉnh Quảng Bình từ ngày 14/10 đến nay, Bộ tư lệnh biên phòng và Quân khu 4 mỗi ngày cử 30 cán bộ, chiến sĩ canh giữ thi hài Đại tướng. Trung bình mỗi ngày có từ 1000 đến 1500 lượt người đến viếng Đại tướng và đến ngày  28/10, có tổng cộng hơn 3500 đoàn với hơn 30.000 lượt người đến viếng Đại tướng tại Vũng Chùa./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác