Nâng cấp quan hệ Việt Nam – Italia lên cấp đối tác chiến lược


(VOV5) - Chiều 21/01, diễn ra Lễ đón chính thức Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tại Phủ Tổng thống Italia dưới sự chủ trì của Tổng thống Italia Giorgio Napolitano. Sau lễ đón, hai nhà lãnh đạo hội đàm. Hai nhà lãnh đạo nhất trí nâng cấp quan hệ Việt Nam - Italia lên cấp đối tác chiến lược. Hai nhà lãnh đạo hài lòng nhận thấy quan hệ hai nước trong thời gian qua phát triển tốt đẹp, đặc biệt đánh giá cao ý nghĩa việc hai nước ký Tuyên bố chung về việc thiết lập quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam – Italia nhân chuyến thăm này.

Đây là mốc quan trọng trong quan hệ hai nước trong bối cảnh kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, mở ra nhiều cơ hội hợp tác nhằm mang lại những lợi ích thiết thực cho cả hai nước. Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí về phương hướng, biện pháp lớn nhằm đưa quan hệ hai nước đi vào chiều sâu trên các lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế, thương mại, đầu tư, chính trị, giáo dục, đào tạo, văn hóa và du lịch. Trên bình diện đa phương, hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí hai nước cần tăng cường hợp tác trên các diễn đàn quốc tế, đặc biệt là trong khuôn khổ ASEAN – EU. Về tình hình khu vực, hai bên nhất trí các tranh chấp ở biển Đông cần phải được giải quyết thông qua đàm phán, hòa bình trên cơ sở Luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hiệp quốc về luật biển năm 1982.


Nâng cấp quan hệ Việt Nam – Italia lên cấp đối tác chiến lược - ảnh 1
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nói chuyện với cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Italia


Sau hội đàm, hai nhà lãnh đạo họp báo. Phát biểu trước các phóng viên, Tổng thống Giorgio Napolitano khẳng định Việt Nam có vị trí quan trọng ở Đông Nam Á. Italia mong muốn thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ giữa hai nước trên mọi lĩnh vực. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định luôn coi trọng quan hệ hợp tác với Italia. Việt Nam cam kết tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai nước hợp tác làm ăn cùng có lợi. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tin tưởng kết quả hội đàm cũng như những thỏa thuận hợp tác được ký kết nhân dịp này sẽ góp phần đưa quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước đi vào chiều sâu, thiết thực, vì lợi ích của nhân dân hai nước./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác