Ngày 23/3, khai mạc Phiên họp thứ 43 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

(VOV5) - Tại phiên họp này Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ nghe Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 báo cáo về công tác phòng, chống dịch bệnh.

Theo thông cáo của Văn phòng Quốc hội, từ ngày 23-25/3, Phiên họp thứ 43 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra tại Thủ đô Hà Nội. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng với các Phó Chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành nội dung phiên họp.

Ngày 23/3, khai mạc Phiên họp thứ 43 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội - ảnh 1Ảnh minh họa: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu bế mạc Phiên họp thứ 42 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ngày 11/2/2020. - Ảnh: Trọng Đức/TTXVN. 

Theo chương trình dự kiến, tại phiên họp này Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ nghe Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 báo cáo về công tác phòng, chống dịch bệnh.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về các vấn đề còn ý kiến khác nhau của 6 dự án luật, trong đó có Dự án Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ thảo luận, cho ý kiến về nhiều vấn đề kinh tế-xã hội quan trọng.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác