Nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

(VOV5) - Ngày 16/11, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Nà Tẳng, xã Lương Bằng, huyện Chợ Đồn (Bắc Kạn). 
Nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc - ảnh 1Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở thôn Nà Tẳng, xã Lương Bằng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn. - Ảnh: TTXVN 

Ngày 16/11, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Nà Tẳng, xã Lương Bằng, huyện Chợ Đồn (Bắc Kạn). Phát biểu tại đây, ông Trần Quốc Vượng bày tỏ sự vui mừng trước không khí chuẩn bị ngày lễ đại đoàn kết dân tộc của bà con và nhấn mạnh đại đoàn kết đã đưa dân tộc Việt Nam giành độc lập, xây dựng và bảo vệ đất nước như ngày hôm nay. Ông Trần Quốc Vượng đề nghị chính quyền địa phương và bà con huyện Chợ Đồn nói riêng và ở Bắc Kạn nói chung giữ vững đại đoàn kết để hợp lực phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện mức sống
người dân.
Cùng ngày, tại Nghệ An, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở xóm Tân Lập 1, xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc. Phó Thủ tướng mong muốn người dân địa phương tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, sống “Tốt đời đẹp đạo”; thi đua phát triển kinh tế, phấn đấu không còn hộ nghèo và nhanh chóng cán đích nông thôn mới.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác