Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam”

(VOV5) - Đồng bào 13 dân tộc đang hoạt động thường xuyên tại Làng sẽ tái hiện các nét sinh hoạt cộng đồng, dân ca, dân vũ, ẩm thực, phong tục tập quán… của dân tộc mình.

Thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 11/11 cho biết Tuần “Đại đoàn kết toàn dân tộc - Di sản Văn hóa Việt  Nam” năm 2019 sẽ diễn ra tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (thị xã Sơn Tây, Hà Nội) từ 18 - 23/11.

Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam” - ảnh 1 Ảnh: bvhttdl.gov.vn

Đây là chuỗi hoạt động do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp thực hiện chào mừng Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11) và kỷ niệm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11).

Đêm hội khai mạc Tuần “Đại đoàn kết toàn dân tộc - Di sản Văn hóa Việt  Nam” năm 2019 diễn ra tối 18/11 là điểm nhấn của sự kiện. Trong khuôn khổ Tuần “Đại đoàn kết toàn dân tộc - Di sản Văn hóa Việt  Nam” năm 2019, nhiều hoạt động như: Tọa đàm “Truyền thông với bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa dân tộc”; tọa đàm “Xây dựng sản phẩm du lịch tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam”; diễn đàn “Thanh niên với đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam”; Triển lãm ảnh với chủ đề: “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam”…

Đồng bào 13 dân tộc đang hoạt động thường xuyên tại Làng sẽ tái hiện các nét sinh hoạt cộng đồng, dân ca, dân vũ, ẩm thực, phong tục tập quán… của dân tộc mình.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác