Phấn đấu tăng trưởng kinh tế đạt 6,3% đến 6,5%

(VOV5)- Sáng 3/10, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 9.

Phấn đấu tăng trưởng kinh tế đạt 6,3% đến 6,5% - ảnh 1
Toàn cảnh phiên họp thường kỳ tháng 9


Phát biểu khai mạc, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương nỗ lực để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế cả năm nay từ 6,3% đến 6,5%. Đánh giá tình hình kinh tế tháng 9 và 9 tháng qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhận định kinh tế vĩ mô ổn định, các cân đối lớn của nền kinh tế được giữ vững, lạm phát ở mức thấp, tăng trưởng tiếp tục đà phục hồi, quý sau cao hơn quý trước.

Phấn đấu tăng trưởng kinh tế đạt 6,3% đến 6,5% - ảnh 2
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại phiên họp thường kỳ chính phủ



Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết trong tháng 9,  nguồn vốn đầu tư gián tiếp tăng, trong đó có nguồn vốn lớn từ các quỹ đầu tư gián tiếp như Vinacapital, Indochina. Nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI, chỉ số chứng khoán, nguồn kiều hối đều tăng mạnh. Tuy kinh tế 9 tháng qua đạt nhiều tín hiệu tích cực, nhưng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng tăng trưởng kinh tế mới đạt 5,92% là thấp hơn cùng kỳ năm ngoái. Để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế cả năm 2016 từ 6,3% đến 6,5% thì tăng trưởng kinh tế quý 4 phải đạt 7,1% đến 7,3%.


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng Chính phủ, các ngành, các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và người dân phải quyết tâm cao và có những giải pháp cụ thể: “Cả bộ máy chính quyền phải cùng phải chuyển động, tạo mọi điều kiện, tháo gỡ mọi rào cản cho sản xuất kinh doanh của người dân và doanh nghiệp. Tôi xin nhấn mạnh, không phải chỉ có quyết tâm mà phải có giải pháp cụ thể đạt mục tiêu 6,3% đến 6,5%. Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) nói Việt Nam đạt tăng trưởng 6% trong năm nay do khách quan như tình trạng cá chết ở miền Trung, hạn hán, bão lũ, khai khoáng giảm. Việt Nam phải quyết liệt vượt qua mức  mà ADB đã nhận định.”

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác